Thứ tư, 14/9/2022, 08:00 (GMT+7)

Hoài An diện áo dài đa sắc màu

Diễn viên Hoài An diện áo dài đa sắc màu của Minh Châu, khoe sắc vóc tuổi tứ tuần.

Hoài An làm mẫu áo dài cách tân với chi tiết đính đá. Trang phục đơn sắc với các màu phù hợp tuổi trung niên như đen, đỏ, xanh dương...

Áo dài lấy cảm hứng từ bầu trời đêm với phần cổ illusion tôn dáng người mặc. Minh Châu đánh giá cao nhan sắc ngọt ngào, đậm chất Á Đông của đàn chị.

Những đường chỉ kim tuyến thêu nổi, điểm xuyết trên nền chất liệu nhung phối voan mỏng. Vải tối màu giúp che khuyết điểm ở vòng ngực, eo, bắp tay to...

Xu hướng họa tiết nổi 3D được ứng dụng với áo dài tay ren mỏng.

Nhà thiết kế hưởng ứng mốt đính đá với các hạt to bản quanh cổ, tay áo.

Áo dài được may với kỹ thuật thêu tay thủ công dọc viền áo, hoa văn.

Áo dài tông màu xanh tôn làn da trắng của Hoài An. Phần cổ tròn cách điệu giúp người mặc trông gợi cảm hơn.

Minh Châu chọn những hình ảnh quen thuộc như hoa lá, chim muông thêu nổi, đính kết tỉ mỉ trên nền trang phục.

Hoài An cho biết vì tính chất công việc giờ giấc không cố định nên cô học cách lắng nghe bản thân nhiều hơn ở tuổi 48. Diễn viên ăn uống không kiêng khem nhưng hạn chế dầu mỡ. Bên cạnh đó, cô suy nghĩ tích cực, giữ tinh thần lạc quan và xem đó là yếu tố cần thiết để giữ gìn nhan sắc.

Hoài An bên nhà thiết kế Minh Châu (phải).

Diễn viên tên đầy đủ là Trần Thị Hoài An, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Sau khi tham gia khóa hai lớp Huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức, Hoài An có những vai diễn trong phim: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt. Năm 1998, Hoài An bỏ nghề diễn để kết hôn, sinh con. Khi trở lại phim ảnh, cô thành công với vai phụ nữ có số phận truân chuyên trong các phim truyền hình: Gọi giấc mơ về, Chuyện làng Bè, Ngã rẽ cuộc đời, Tường vi cánh mỏng, Hương Bưởi, Khi người đàn ông trở lại, Bánh mì ông Màu...

Thiên Anh
Ảnh: Anh Châu

Đánh giá phiên bản mới