Thứ ba, 4/10/2022, 11:34 (GMT+7)

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu đi máy bay

Sang Indonesia thi Miss Grand International sáng 4/10, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân hồi hộp bởi đây là lần đầu cô đi máy bay.

Dù xếp đồ đến giữa đêm, sau đó dậy sớm trang điểm và ra sân bay Tân Sơn Nhất từ 6h sáng, Đoàn Thiên Ân vẫn giữ sự rạng rỡ và tươi tắn. Cô mặc trang phục cut-out ở hông và eo màu cam của nhà thiết kế Tăng Thành Công, cột tóc cao, trang điểm sắc sảo. Người đẹp cho biết trước giờ ít khi đi du lịch, nếu di chuyển khỏi TP HCM cũng chỉ bằng ôtô hay tàu hỏa. Chuyến đi tới Indonesia là lần đầu cô được đi máy bay và xuất ngoại.

'Tôi hồi hộp, lo lắng nhưng cũng phấn khích vì lần đầu được đi máy bay, thi nhan sắc sau ba ngày trở thành Miss Grand Vietnam. Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình mang niềm tự hào về cho đất nước', cô nói.

Thiên Ân mang 5 vali hành lý cùng một kiện hàng lớn đựng thiết kế 'Trúc chỉ' của Trần Thanh Tâm để diện ở phần thi Trang phục dân tộc. Người đẹp quê Long An nói chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày sau đăng quang vì phải cùng êkíp chuẩn bị mọi thứ gấp rút để thi quốc tế. Cô trải qua 3 giờ bay, dự kiến đến Bali, Indonesia vào trưa nay trước khi tham gia các hoạt động chính của cuộc thi.

Ông Bảo Hùng, 48 tuổi, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất tiễn con gái. Bố Thiên Ân cho biết mẹ qua đời vì ung thư từ năm cô học lớp 11 nên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 sống tự lập, bươn chải, trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông.

Con gái lần đầu đi máy bay và xuất ngoại nên ông Hùng lo lắng, theo sát, liên tục dặn dò con kiểm tra trang phục, đồ ăn mang theo.

Thiên Ân cho biết sau đăng quang, cô chỉ được gặp bố vài phút ở hậu trường, sau đó phải bắt đầu ngay công việc của một tân hoa hậu. Gặp lại bố, cô phấn chấn tinh thần trước khi lên máy bay sang Indonesia. Cô hứa với bố sẽ tự chăm sóc bản thân, nỗ lực hết mình trong cuộc thi.

Đoàn Thiên Ân sang Indonesia thi Miss Grand
 
 

Đoàn Thiên Ân bật khóc ôm bố trước khi sang Indonesia thi Miss Grand International. Video: Nhân vật cung cấp

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam - có mặt từ sớm tiễn Thiên Ân. Trước đó, bà nói Thiên Ân hội tụ đủ những yếu tố để trở thành hoa hậu: gương mặt đẹp, tri thức, tư duy, ứng xử thuyết phục. Bà Dung cho biết ở hậu trường, tất cả các giám khảo đều đồng thuận chọn Thiên Ân đăng quang.

Từ trái qua, các á hậu Ngọc Thảo, Quỳnh Châu, Tuyết Như có mặt, chúc Thiên Ân đạt thành tích cao ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Quỳnh Châu thân thiết với Thiên Ân ở cuộc thi Miss Grand Vietnam. Cô mang theo khẩu trang, dầu gió tặng đàn em.

Nhều khán giả có mặt từ sớm, chuẩn bị băng rôn, hình ảnh gửi Thiên Ân.

Cô ký tặng từng khán giả để bày tỏ tình cảm.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam trong chung kết tối 1/10 tại TP HCM. Người đẹp sinh năm 2000, quê Long An, là sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Cô từng đăng quang Gương mặt Nữ sinh Áo dài Việt Nam 2018.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) tổ chức lần đầu năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong sáu cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới. Cuộc thi hướng tới thông điệp Chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Đương kim hoa hậu là người đẹp Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Năm nay, các thí sinh sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, tham dự các hoạt động bên lề trước khi tham gia phần thi đầu tiên là trình diễn áo tắm hôm 9/10. Chung kết Miss Grand International 2022 diễn ra vào ngày 25/10. Cuộc thi năm nay thu hút 72 thí sinh trên khắp thế giới.

Thiên Anh

Ảnh: Sen Vàng

Đánh giá phiên bản mới