Thứ năm, 23/2/2023, 16:12 (GMT+7)

Hoa anh đào đã nở ở Tokyo

Giữa tháng 2, hoa anh đào đã nở tại một số địa điểm ở Tokyo, thu hút nhiều người du xuân sớm.

Tuần đầu tháng 2, hoa đào bắt đầu nở ở Ebara, ngôi đền trăm tuổi tại Tokyo, dù theo dự báo thì hoa bắt đầu nở vào ngày 21/3 và nở rộ vào ngày 29/3. Đây là gợi ý không tồi dành cho du khách nước ngoài đã lên kế hoạch du lịch Nhật Bản vào tháng 2 nhưng vẫn muốn tận hưởng không khí mùa xuân (tháng 3-4). Ảnh: mrsglittertravels

Hoa anh đào đã nở ở Tokyo
 
 

Hoa anh đào trước đền Ebara hôm 18/2. Video: bassetts.bouken

Đền Ebara được xây dựng năm 709, thiết kế bằng gỗ điêu khắc tinh xảo, nổi tiếng với lễ hội rước kiệu mikoshi tháng 6 hàng năm. Còn tháng 2, địa chỉ này là một trong những điểm ngắm hoa anh đào sớm nhất Tokyo, thu hút du khách thập phương. Ảnh: shigeki1169

Điều khiến du khách thích thú khi du xuân tại đây là sân vườn có khá nhiều chim vành khuyên đậu trên cây hoa anh đào nên mọi người có thể ngắm chim ở cự ly gần. Như nhiều nơi có hoa anh đào nở sớm, những cây hoa anh đào ở Ebara cũng thuộc giống Kawazuzakura, nguồn gốc từ thị trấn Kawazu và được trồng ở đây từ nhiều năm trước. Ảnh: japan_wildlife

Cổng đền nhìn từ khuôn viên. Du khách nên đến đây vào sáng sớm ngày trong tuần để tránh đám đông. Tầm 10h và hai ngày cuối tuần, rất nhiều người ngắm cảnh, viếng đền nên sẽ khó chụp ảnh đẹp. Ảnh: mitsusora.ms

Ngoài ngắm hoa, du khách thăm đền cầu nguyện cho sự giàu có, may mắn và phúc lành trong năm mới. Trước đền là tượng Daikokuten, một trong 7 vị thần may mắn của Nhật Bản. Ảnh: arava_loves_japan

Du khách dễ dàng đến Ebara bằng tàu điện, dừng tại ga Kita-shinagawa rồi đi bộ khoảng 5 phút là tới. Đứng từ trên cầu Shinagawa nhìn về phía Tây, du khách sẽ thấy một cây cầu sơn màu đỏ bắc qua kênh Yamate dẫn vô đền thờ, nơi sắc hồng hoa anh đào đang rực rỡ vào những ngày này. Ảnh: arava_loves_japan

Diệp Tử

Đánh giá phiên bản mới