Anh chọn Can't help falling in love mở màn bởi ca khúc gắn liền với nhiều kỷ niệm trong nghề. "Với bài này, tôi từng giúp một chàng trai cầu hôn người yêu, hai anh chị khác kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Có lần, trong đêm nhạc riêng, một khán giả nữ dẫn bạn trai ngoại quốc đến xem. Cả đêm, anh chàng ấy chỉ hiểu mỗi bài này. Họ hát theo, ngồi tựa đầu vào vai nhau rất hạnh phúc", nam ca sĩ nói. Anh hy vọng tình yêu từ âm nhạc giúp mọi người có động lực, niềm vui trong cuộc sống.
The Songbook 2 gồm các tác phẩm quen thuộc của thế hệ 8X được phối theo phong cách mới như Ly rượu mừng, Khi cô đơn anh gọi tên em, Phai dấu cuộc tình, Dancing queen, The winner takes it all, Magic boulevard... Anh kết hợp nhiều nghệ sĩ như Đinh Hương, Ái Phương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Kim Ngân, nhóm nhạc OPlus... Các MV được phát hành vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của nam ca sĩ.
Hồ Trung Dũng mong muốn khán giả thấy được dù trong bối cảnh nào, nghệ sĩ vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật. Anh muốn gửi đến những bản nhạc hay, sản phẩm âm nhạc chỉn chu, giúp mọi người có tinh thần lạc quan, vượt qua quãng thời gian nhiều khó khăn. Năm 2019, anh từng ra mắt The Songbook 1 - chuỗi ca khúc nhạc xưa kỷ niệm 10 năm ca hát.
Hồ Trung Dũng từng là thành viên nhóm bè Cadilac. Khởi nghiệp solo ở tuổi 27, anh nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng. Hồ Trung Dũng liên tiếp giành giải thưởng HTV trong hai năm 2013 và 2014 ở hạng mục dành cho Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Các album gây chú ý của Hồ Trung Dũng bao gồm Hoài niệm, Nhớ, Hạnh phúc... Anh cũng tham gia các cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo...