- Sự xuất hiện của đại gia đình Hồ Ngọc Hà trong buổi họp báo giới thiệu chương trình 'Điểm hẹn toàn năng' vừa qua gây chú ý, chị nghĩ gì về sự đồng hành của ông xã Kim Lý và các con?
- Đó là cách để tôi cân bằng giữa gia đình và công việc. Nhà tôi được cái đi đâu cũng phải cùng nhau mới thấy vui, ăn cùng nhau mới thấy ngon nên có tiêu chí đi đâu cũng đi cả nhà. Đó cũng là cách chúng tôi hỗ trợ nhau. Dịp này, bọn trẻ nhà tôi đang được nghỉ lễ nên cả nhà kéo nhau ra Hà Nội, tranh thủ nghỉ dưỡng ngoài này trong lúc tôi làm việc.
Tôi cảm thấy rất may mắn khi mình bận rộn thì ông xã sẵn sàng bớt công việc để đi theo, giúp mình có tinh thần phấn chấn để làm việc. Khi nào anh Kim bận các dự án riêng, tôi sẽ bớt công việc của mình để đồng hành với anh. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thời gian bên nhau thật nhiều. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng, nếu cả hai cứ vì bận mà xa nhau thì khoảng cách sẽ ngày một lớn dần.
Tôi là người sợ ở một mình, sợ cô đơn nên đi đâu cũng phải có cả nhà mới thấy vui. Sự đồng hành của chồng và các con khiến tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, năng lượng để làm việc.

Kim Lý song hành với Hồ Ngọc Hà trong chuyến công tác tại châu Âu hồi đầu tháng 4.
- Đâu là lý do khiến chị quyết định làm giám khảo một cuộc thi âm nhạc sau nhiều năm tập trung cho các gameshow thời trang và kinh doanh riêng?
- Đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại sóng truyền hình. Khi nghe nhà sản xuất nói về tâm huyết dành cho Điểm hẹn tài năng cùng những tiêu chí mới mẻ của chương trình, tôi thấy sân chơi này có nhiều tương đồng với những gì mình theo đuổi suốt 20 năm sự nghiệp. Chương trình chỉ yêu cầu bay ra Hà Nội vào mỗi cuối tuần thay vì dành thời gian hàng ngày đào tạo cho các thí sinh nên tôi thấy đây là việc nhẹ lương cao, lại được xuất hiện xinh đẹp, không có lý do gì để từ chối.
- Việc nhẹ lương cao đó cụ thể là gì?
- Công việc của tôi là mỗi cuối tuần lại bay ra Hà Nội xem các bạn trình diễn rồi đưa ra chia sẻ, chấm điểm và quyết định ai ở lại, ai đi về. Công việc tưởng dễ nhưng cũng khó ở chỗ phải giữ vững cảm xúc, công tâm nhìn nhận sự phát triển của từng bạn.
Ngoài việc làm giám khảo, tôi cũng xin phép đồng hành với các bạn trong việc tạo dựng hình ảnh. Hầu hết các thí sinh đều còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, đôi khi thường làm quá lên để gây ấn tượng trong các dịp quan trọng. Là người trong nghề lâu, tôi hiểu điều đó có thể khiến mọi người nghĩ bên trong không tự tin lắm nên mới phải dùng nhiều thứ bên ngoài để che lấp đi. Tôi sẽ cố gắng giúp các bạn có hình ảnh vừa vặn nhất để xuất hiện trên sóng truyền hình.

Hồ Ngọc Hà đưa cả nhà theo cùng khi sang Campuchia công tác hồi tháng Hai.
- Sau 20 năm làm nghề, đâu là kinh nghiệm và bài học quý báu nhất chị rút ra cho mình và muốn truyền lại cho các bạn trẻ?
- Kinh nghiệm và bài học duy nhất tôi có là sự bình tĩnh. Khi rực rỡ, được tung hô nhiều nhất cũng sẽ phải bình tĩnh để hiểu rằng có lúc thịnh cũng sẽ có lúc suy. Khi lắng nhất cũng không vội vàng, đừng nhìn người khác rồi sốt ruột.
Nghệ sĩ cần trái tim cực nóng trên sân khấu nhưng cũng cần một cái đầu thật lạnh để dung hòa mọi thứ, bình tĩnh đi trên con đường của mình, đừng thấy "ôi bạn này hát hay thì mình cũng phải ra bài giống bạn ấy", để rồi sau một thời gian nhìn lại, thấy mình không còn là mình nữa. Để tĩnh tâm , hãy ngồi xuống mỗi ngày và viết ra những điều mình mong muốn, nên làm gì và không nên làm gì. Khi coi lại, bạn sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
20 năm làm nghệ thuật của tôi cũng có nhiều sóng gió, đến rồi đi. Mỗi khi nhìn lại, tôi chỉ thầm cảm ơn là mình đã chưa bao giờ nóng tính, luôn bình tĩnh giải quyết tất cả mọi chuyện. Với nghệ sĩ, điều quan trọng là tìm được êkíp, cùng mình tạo dựng nền tảng rồi bình tĩnh đi trên con đường mình chọn.
- Chị nghĩ gì về việc hoàn thiện bản thân bằng cách học hỏi các bạn trẻ?
- Phụ nữ sau khi có chồng, có con sẽ trưởng thành hơn, đằm thắm lại, không thể lúc nào cũng hừng hực như các bạn trẻ, đôi khi nghĩ thôi thế này cũng được. Thế nhưng, khi gần các bạn trẻ, nhìn sự hồn nhiên và năng lượng của họ cũng khiến tôi thấy thèm thuồng.
Đồng hành với một chương trình toàn người trẻ cũng là cách để tôi học hỏi, hoàn thiện bản thân, hấp thụ một chút năng lượng trẻ trung. Nghe các bạn hát cũng là cơ hội để tôi rút kinh nghiệm, hiểu rằng không nên làm hành động nào đó hoặc gằn giọng khi lên sân khấu vì điều đó có thể khiến khán giả khó chịu. Khi tham gia Điểm hẹn tài năng, tôi là giám khảo nhưng cũng là học sinh đang cắp sách đi học, lấy thêm kinh nghiệm và bài học riêng cho mình.
Tôi nghĩ nghệ sĩ thời buổi nào cũng phải hát hay, tôi vẫn đề cao tài năng trước rồi mới đến các yếu tố khác. Khi làm giám khảo, tôi không chấm điểm cho sự lấp liếm, dùng các yếu tố bên ngoài để phân tán sự chú ý khỏi giọng hát. Tôi luôn mong các bạn thể hiện mình là thế hệ trẻ có tư duy mới, không cố tình trùng lặp với bất kỳ ai.

Hồ Ngọc Hà tại buổi họp báo ra mắt gameshow 'Điểm hẹn tài năng' ở Hà Nội hôm 24/4.
- Chị nghĩ sao khi mình được gắn với danh xưng "Nữ hoàng giải trí" nhưng vẫn có lúc bị hoài nghi về giọng hát?
- Nữ hoàng giải trí không phải danh xưng tôi lựa chọn để theo đuổi ngay từ đầu. Ngày mới bước chân vào con đường âm nhạc, tôi hiểu rằng nếu chỉ đứng một chỗ hát hay đọ về giọng thì chắc chắn mình không thể bằng các chị nên phải chọn lối đi riêng. Vì thế, tôi vạch ra con đường trở thành một nghệ sĩ đa năng, lên sân khấu không chỉ hát mà còn phải thể hiện sự toàn diện ở mọi khâu, từ phần nhìn đến khả năng biểu diễn.
Tôi biết mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau với danh xưng Nữ hoàng giải trí. Người tích cực sẽ nhìn nhận đó là người luôn hấp dẫn trên sân khấu còn người tiêu cực cho rằng cô này chỉ chiêu trò cho vui. Đến giờ, tôi vẫn được gọi là Nữ hoàng giải trí, hy vọng mọi người hiểu danh xưng đó theo hướng tích cực rằng Hồ Ngọc Hà luôn đầu tư kỹ lưỡng cho tiết mục của mình để gây ấn tượng với khán giả.