Chiều 11/9, HLV Nguyễn Thành Công đã ra quyết định từ chức sau cuộc họp với ban lãnh đạo CLB Thanh Hoá. Nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay là do nhà cầm quân này thấy không phù hợp với cách làm của lãnh đạo CLB. Đội bóng xứ Thanh sẽ không phải mất khoản đền bù nào.
Trước đó một ngày, HLV Nguyễn Thành Công nhận được văn bản chỉ đạo từ lãnh đạo CLB Thanh Hóa do Giám đốc điều hành Lê Đình Hoàng ký. Theo đó, lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đề nghị ban huấn luyện CLB phải tuân thủ 4 yêu cầu.
Thứ nhất, CLB Thanh Hóa phải có mặt trong top 8 đội dẫn đầu khi V-League 2020 khép lại giai đoạn lượt đi. Thứ hai, ban huấn luyện phải báo cáo và gửi danh sách 11 cầu thủ đá chính, 9 người dự bị cho phần còn lại của mùa giải. Thứ ba, HLV Nguyễn Thành Công phải sử dụng cả ba ngoại binh và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson trong mọi trận đấu, trừ trường hợp chấn thương hay bị treo giò. Thứ tư, trong các trận đấu, muốn thay người, HLV Thành Công phải xin ý kiến các thành viên ban huấn luyện và chỉ được thông qua nếu được quá nửa chấp thuận.
Những quy định trên của CLB Thanh Hóa là điều chưa từng có tiền lệ tại V-League. HLV Nguyễn Thành Công nhận việc tại CLB Thanh Hoá sau khi vòng 3 V-League 2020 kết thúc và được cam kết "không can thiệp về chuyên môn". Trong 8 trận cầm quân, ông giúp đội bóng xứ Thanh giành 5 trận thắng, hai hòa và chỉ thua một. Từ vị trí cuối bảng, Thanh Hóa hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng - vị trí cuối cùng được góp mặt trong nhóm tranh chức vô địch ở giai đoạn hai.
Ra những quy định trên, CLB Thanh Hóa được cho là muốn thay mới vị trí HLV trưởng mà không phải đền bù hợp đồng.
Theo kế hoạch của VPF, V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 26/9. Ở hai trận còn lại của giai đoạn một, Thanh Hóa lần lượt gặp Hà Tĩnh trên sân nhà và làm khách của CLB Hà Nội.