![]() |
Các cầu thủ đã có buổi tập đầu tiên tại Nhổn. |
- Tuần trước, HLV Calisto đã phàn nàn rằng, những người có trách nhiệm của LĐBĐ VN và cả đội tuyển không thực sự quan tâm đến tình trạng cầu thủ, bằng chứng là vẫn gọi những người chưa bình phục lên tuyển. Thậm chí ông Calisto còn cho rằng việc gọi Tài Em ẩn chứa khá nhiều rủi ro không chỉ cho riêng cậu ta. Ông nghĩ sao?
- Cầu thủ nào không đủ điều kiện thì tôi sẽ cho trở về CLB, đây không phải vấn đề lớn. Nhưng trước khi xem xét và quyết định xem liệu có nên để cầu thủ thi đấu hay không, tôi cũng cần trực tiếp tiếp xúc với anh ta. Vì mạng internet nhà tôi bị hỏng nên tôi không thể lấy thông tin như mọi khi và không thể biết Tài Em có đá cho GĐTLA ở V-League vòng vừa rồi hay không.
- Ông có tin là sẽ lựa chọn được một đội hình mạnh nhất với quỹ tập trung ngắn nhất cho một giải đấu quốc tế từ trước tới nay?
- Chúng ta chỉ có 6 ngày. Vì thế, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để gắn kết các cầu thủ ở trình độ cao nhất. Tôi không biết sẽ phải làm thế nào để đạt được điều đó vì chưa nắm được thực lực của các cầu thủ hiện tại. Chắc mọi người còn nhớ, sau Honda Cup năm ngoái, chúng ta chỉ chơi bằng đội tuyển U23. Có những người tôi đã không biết tí gì về họ trong gần 1 năm qua, chẳng hạn như Huy Hoàng, Duy Hoàng, Mạnh Dũng, Hồng Sơn, Thế Anh, Bảo Khanh, Hồng Minh... Tất nhiên tôi có xem họ thi đấu ở giải VĐQG, nhưng V-League và đội tuyển quốc gia là hai sân chơi hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ cố gắng xây dựng được một đội tuyển lý tưởng nhất trong khả năng có thể.
- Ông nghĩ thế nào về việc tạo cơ hội cho tiền đạo Đặng Văn Thành?
- Rất có thể! Nhưng cuối tuần trước Văn Thành không thi đấu vì chưa bình phục chấn thương, nên tôi chưa biết tình hình hiện tại của cậu ấy. Có lẽ phải chờ sau buổi tập đầu tiên. Mà không chỉ Thành, những cầu thủ nào có phong độ tốt nhất sẽ ra sân bất luận anh ta là người mới hay cũ.
- Sau những biến cố tồi tệ của đội U23 tại SEA Games 23, cách tốt nhất để lấy lại niềm tin của người hâm mộ chính là diện mạo của đội tuyển quốc gia ở giải đấu sắp tới. Đối với ông, điều gì là quan trọng hơn: lối chơi hay thành tích?
- Dĩ nhiên là lối chơi quan trọng hơn rồi. Chúng ta tham dự giải này với một đội hình mới cùng một số cầu thủ mới, và chúng ta vẫn chưa rõ năng lực thực sự của họ nên cách họ thể hiện như thế nào tại giải là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt ở từng trận. Nếu VN chơi hay mà đối thủ không mạnh thì VN sẽ thắng. Lúc này, tôi chẳng nghĩ gì và cũng chẳng tiên đoán. Rất có thể cầu thủ của tôi chơi hay nhưng kết quả lại không như mong muốn. Nhưng cũng đừng quá thất vọng về điều đó. Liệu chúng ta có thể làm gì khác đây? Quan trọng nhất là chúng ta đã chơi tốt, vậy còn muốn làm gì hơn thế nữa. Song đến giờ phút này, tôi vẫn chưa có thông tin nào cụ thể về các đối thủ tại Cúp Mùa xuân nên chưa thể nói trước.
Trường Giang có thể chia tay đội tuyển Ngoại trừ Mạnh Dũng và Hồng Minh được phép tập trung muộn vì cùng Đà Nẵng dự Cúp C1 châu Á tối 9/4, đúng 16 giờ chiều 10/4, 20 cầu thủ đã có mặt tại Trung tâm I. Sau khi họp với các cộng sự mới (trợ lý Trần Công Minh lên Nhổn từ ngày 9/4) gần 1 tiếng đồng hồ, HLV Riedl đã khẩn trương bắt tay vào huấn luyện ngay. 17 cầu thủ được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 (gồm những cầu thủ đá đủ cả trận tại vòng 13 của V-League và hạng nhất) chỉ tự khởi động và sau đó tập bài căng cơ rồi chạy nhẹ. Nhóm 2 (những cầu thủ không chơi hết 90 phút) tập chuyền bóng ngắn. Thời gian tập khoảng 60 phút. 3 cầu thủ không tập: Minh Đức và Duy Hoàng phải ngồi ngoài do mới bị ốm, tiền vệ Trường Giang bị chấn thương gân cơ sau đùi gần cuối trận gặp HAGL ở vòng đấu 13. Bác sĩ đội tuyển Nguyễn Trọng Hiền cho biết, Trường Giang sẽ được theo dõi nghiêm ngặt trong vài ngày tới và đến giữa tuần sẽ có kết luận chính xác về khả năng hồi phục của anh. Các cầu thủ khác chưa thực sự hồi phục chấn thương như Tài Em, Văn Thành vẫn có thể tập luyện tốt cùng đồng đội. |
(Theo Thanh Niên)