Theo các bác sĩ của bệnh viện 103 (bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam thực hiện ghép thận từ năm 1992) hiện nay, sức khỏe của ông Riedl vẫn rất tốt. Ông Riedl cũng đã đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, ở trường đại học Y.
Lúc này là thời điểm ông Riedl cần phải ghép thận, tốt nhất là ca ghép được thực hiện trong tháng tới. Nếu ca phẫu thuật không được thực hiện hoặc để lâu hơn một năm, bệnh của ông Riedl có thể chuyển sang giai đoạn suy thận, phải chạy thận, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bệnh nhân.
Tổng thời gian để tiến hành ca phẫu thuật và để bệnh nhân bình phục chỉ khoảng 2 tuần. Sau đó, sức khỏe của bệnh nhân sẽ trở lại ổn định. Chính bởi vậy, theo các bác sĩ, việc huấn luyện của ông Riedl cho đội tuyển sẽ không bị ảnh hưởng.
Hiện nay, ông Riedl khẳng định ông hoàn toàn khỏe mạnh và cho biết sẽ tổ chức họp báo nếu có chuyện gì ảnh hưởng tới sức khỏe của mình.
Nếu ông Riedl được tiến hành phẫu thuật, nhiều khả năng, ông sẽ tiếp nhận quả thận do anh Nguyễn Lê Anh Minh (TP HCM) tình nguyện hiến. Anh Minh đã xin tự nguyện hiến thận do quá buồn sau khi người cha nuôi tự tử do suy thận cách đây vài năm.
B.M.