Hôm 5/3, HLV Park Hang-seo cùng VFF có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện về những kế hoạch, mục tiêu của bóng đá Việt Nam năm 2019. Lãnh đạo Bộ và VFF thống nhất cả vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 đều rất quan trọng với Việt Nam. Sau khi nghe chia sẻ, HLV Park chủ động xin nhận trách nhiệm dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam thi đấu ở hai giải này.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong đó có việc giành HC vàng SEA Games bóng đá nam đầu tiên, HLV Park đưa ra nhiều đề xuất. Ông muốn có thêm hai trợ lý người Hàn Quốc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 60 tuổi cũng yêu cầu bổ sung chuyên gia thể lực và bác sĩ, dinh dưỡng cho cầu thủ phải tốt hơn, có đội ngũ hậu cần kỹ thuật để thu thập băng hình về các trận đấu của các đối thủ... Tất cả yêu cầu của ông Park đều được VFF ủng hộ.
Quyết định của HLV Park Hang-seo khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, ông cho rằng SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 diễn ra sát nhau, nên nếu đảm nhận cả hai, ông sẽ bị quá tải và không có được sự chuẩn bị tốt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đề xuất phương án giao đội U22 dự SEA Games cho trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt và được VFF chấp thuận.
Với việc HLV Park đổi ý, ông Lee Young-jin vẫn đóng vai trò trợ lý số một ở đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Ngày 6/3, HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội để bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2020. Việt Nam là chủ nhà của bảng K, đội lần lượt gặp Brunei (ngày 22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Mục tiêu của HLV Park Hang-seo là giành ngôi đầu bảng để đoạt vé vào thẳng vòng chung kết.