
HLV Park tranh cãi với trọng tài ở trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Đức Đồng.
Theo quyết định kỷ luật được AFC công bố ngày 10/2, HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo 4 trận vì hành vi phản ứng trọng tài trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa Việt Nam và Indonesia hôm 10/12/2019. Tuy nhiên, án phạt với nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ áp dụng trong các trận đấu giao hữu. Tại các giải chính thức như vòng loại World Cup hay AFF Cup, ông vẫn được chỉ đạo các học trò như bình thường.
Bên cạnh án phạt cấm chỉ đạo, HLV Park còn phải nộp phạt số tiền 5.000 USD. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được AFC cho thời hạn 30 ngày để kháng cáo. Tổ chức điều hành bóng đá châu Á cảnh báo HLV Park sẽ phải nhận những án phạt nặng hơn nếu tiếp tục có những hành vi tương tự.
HLV Park nhận thẻ đỏ ở phút 77 của trận chung kết SEA Games 30. Ông tiến ra sát đường biên, phản ứng gay gắt với trọng tài vì không thổi phạt cầu thủ Indonesia phạm lỗi với Trọng Hoàng. Vị thuyền trưởng của Việt Nam có gần một phút cự cãi với trọng tài rồi mới chịu lên khán đài. Trước đó ở bán kết gặp Campuchia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 3 để chuẩn bị cho trận làm khách của Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 (ngày 31/3). Hiện Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia hai điểm. Nếu giành chiến thắng, đội quân của HLV Park có cơ hội lớn giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng này, tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Iraq vào ngày 26/3.
Tình huống HLV Park phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30