"Tôi đã tìm hiểu ở tất cả các địa phương. Khó khăn nhất hiện nay trong việc phát triển bóng đá nữ là kinh phí để duy trì hoạt động của CLB, mua sắm trang thiết bị tập luyện, nâng cấp sân bãi... Khó khăn thứ hai là nhân lực. Hiện tại, số lượng VĐV nữ tham gia bóng đá còn quá ít, cần phải tăng cường, mở rộng thêm. Vừa qua, tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành được nhiều thành tích trong khu vực. Tôi hy vọng các thế hệ sau sẽ nhìn vào đó mà tham gia tập luyện nhiều hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ với truyền thông về khó khăn của bóng đá nữ Việt Nam hôm 23/12.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam liên tục bước lên bục cao nhất ở giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 2019. Bóng đá nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup năm 2023.
Nhận định về cơ hội dự World Cup, nhà cầm quân 68 tuổi cho biết: "Năm 2023, FIFA mở rộng số đội dự World Cup từ 24 lên 32 đội. Từ nay tới đó, chúng ta còn nhiều việc phải làm. VFF đang có kế hoạch phát triển bóng đá nữ trẻ. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ có trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, cần phải nhân rộng ra các địa phương. Hiện tại, giải vô địch quốc gia có 6 đội tham dự nhưng thực chất chỉ là 5 địa phương (TP HCM có hai đội). Việc tuyển chọn cầu thủ ở những đội đó lên tuyển là quá ít. Tới đây, chúng tôi đề xuất lên VFF gọi những cầu thủ Việt kiều có tài năng về đóng góp cho đội tuyển".

HLV Mai Đức Chung trả lời trực tuyến trên Ngoisao.net hôm 12/12. Ảnh: Ngọc Thành.
HLV họ Mai nhấn mạnh: "Tôi lúc nào cũng nghĩ đến giấc mơ World Cup của tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là một niềm tự hào, một vinh dự lớn của đất nước. Muốn đạt được giấc mơ đó, chúng ta phải có những bước đi vững chắc".
Khi được hỏi về số tiền thưởng kỷ lục lên tới 22 tỷ đồng sau chiến tích giành HC vàng SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung không giấu được niềm vui: "Chưa đến 22 tỷ tôi đã thấy bất ngờ rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến số tiền đó, một con số quá lớn. Tôi rất cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm, ủng hộ bóng đá nữ Việt Nam".
Minh Khang - Thế Quỳnh