Theo thông báo từ gia đình HLV Lê Thuỵ Hải, ông qua đời vào lúc 11h8 phút trưa nay 7/5, hưởng thọ 75 tuổi. Nhà cầm quân sinh năm 1946 phát hiện bị mắc ung thư tuyến tuỵ từ cách đây hơn hai năm. Mặc dù được gia đình và các bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, sức khoẻ của ông yếu đi nhiều trong khoảng một năm trở lại đây.
Cuộc đời ông Lê Thụy Hải gắn liền với bóng đá. Khi còn trẻ, ông thi đấu cho CLB Đường sắt từ khoảng năm 1965 đến 1980. Sau khi treo giày, ông theo nghiệp HLV với vai trò trợ lý ở CLB Đường sắt năm 1995. Một năm sau, ông nhận lời dẫn dắt Quảng Ngãi, mở đầu cho sự nghiệp HLV đầy vinh quang sau này.
Tổng cộng, HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt hơn 10 CLB, trong đó có các tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam như Hà Nội ACB, Đà Nẵng, Thể Công.... nhưng thành công nhất là cùng với CLB Bình Dương. Nhà cầm quân người Hà Đông có 5 năm gắn bó đội bóng đất Thủ, giành ba chức vô địch V-League vào các năm 2007, 2008 và 2014.
Năm 2016, HLV Lê Thuỵ Hải gia nhập CLB Thanh Hoá trong vai trò Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, sau đó ông phải bỏ dở công việc sức khoẻ không cho phép. Thời gian đầu điều trị ung thư, ông đi đi - về về liên tục giữa Singapore và Việt Nam. Có thời điểm sức khoẻ ông khá hơn nhưng sau đó lại trở xấu.
Ông Lê Thuỵ Hải được đánh giá một trong những là HLV tài năng và cá tính bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Ngoài những dấu ấn chuyên môn, ông còn nổi tiếng với sự thẳng thắn, nhiều lần có những phát ngôn gây sốc trên báo chí.