![]() |
HLV Lê Huỳnh Đức đang làm việc ở Đà Nẵng. Ảnh: ĐH. |
Sau khi được Tổng cục TDTT có chỉ thị các HLV nội bắt buộc phải chuyên trách trên tuyển, VFF đã tiếp xúc với hai HLV Hữu Thắng (SLNA) và Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng) theo đúng tiêu chí này. Dù yêu cầu phù hợp với chính nguyện vọng của hai HLV trẻ nhưng họ lại đang có những ràng buộc lớn khác, khiến quyết định có nhận lời lên tuyển hay không gặp rất nhiều khó khăn.
Danh sách đề cử của Hội đồng HLV quốc gia giới thiệu với VFF chỉ có 3 người là HLV Huỳnh Đức, Hữu Thắng và Phan Thanh Hùng. Do chỉ thị vừa được Tổng cục TDTT đưa ra nên tạm thời, HLV Phan Thanh Hùng sẽ được gác lại cho đến khi nào HLV này đồng ý với yêu cầu chuyên trách trên tuyển. Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Chúng tôi đã tiếp xúc với HLV Hữu Thắng và Huỳnh Đức. Bước đầu tiên, chúng tôi cũng trình bày những điều kiện của mình, với mục đích tìm hiểu xem các HLV sẽ phản hồi như thế nào. Các HLV tiếp nhận lời đề nghị của VFF như thế nào về việc tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia”.
Chi tiết về cuộc gặp gỡ này như thế nào ông Bằng xin được phép không tiết lộ. Tuy nhiên về nguyên tắc chung, cả hai HLV ý thức được đây là một vinh dự lớn, giống như một VĐV được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. HLV được VFF bồi dưỡng, đi học các lớp, có bằng cao nhất ở Việt Nam nên cũng muốn có những nghĩa cử đền đáp lại điều đó. Cả hai rất hoan nghênh, tôn trọng VFF, không nói chuyện về vật chất ra bên ngoài, mà nói về danh dự, công việc.
Tuy nhiên, điều mà VFF chưa tính đến, hoặc có tính nhưng không nghĩ đó lại là trở ngại lớn đế thế khi các HLV lại không phải là người có thể tự quyết định lên tuyển hay không.
“Các CLB chưa phải cấp cao nhất để đưa ra quyết định. Ví dụ trường hợp HLV Hữu Thắng cũng có mối ràng buộc với phía nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á, nên xin được khất lại, trả lời sau. Phía HLV Lê Huỳnh Đức nói ở Đà Nẵng phải có ý kiến của lãnh đạo cao hơn, nên cũng chưa có câu trả lời chính thức”, ông Bằng cho biết.
Với những khó khăn này, cả hai HLV mà VFF tiếp xúc vẫn chưa chính thức nhận lời lên tuyển. Có thể nói, trong hoàn cảnh hiện tại VFF đang thực sự gặp khó trong kế hoạch mời các HLV nội. Theo ông Bằng, nếu có hai phương án kiêm nhiệm hoặc chuyên trách thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, tuy nhiên sau khi Tổng cục TDTT có ý kiến, VFF buộc phải nghe theo phương án chuyên trách.
Thậm chí ngay cả khi chọn HLV với yêu cầu chuyên trách, VFF cũng buộc phải có những linh động trong vấn đề hợp đồng.
“Hợp đồng chỉ được bắt đầu sau giải vô địch quốc gia, nghĩa là cuối tháng 8, đầu tháng 9. Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, nếu trong trường hợp các HLV gặp khó khăn trong vấn đề chuyên trách, có thể chúng tôi sẽ đề xuất phương án chuyên trách nhưng ngắn hạn với HLV, có thể từ tháng 8 tới tháng 12”, ông Bằng cho biết.
Thế Kiên