HLV Calisto sau buổi họp báo chiều nay. Ảnh: D.M. |
Việc từ chức của HLV Calisto diễn ra khá bất ngờ khi hai ngày trước, thầy Tô mới bày tỏ nguyện vọng với VFF. Vị thuyền trưởng râu kẽm giải thích quyết định của mình: “Lý do tôi không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển không phải là vấn đề tài chính hay vì chịu áp lực. Tôi cảm thấy thất vọng và không còn hạnh phúc khi ở đây. Điều này có thể không hợp lý nếu tôi chỉ ở Việt Nam khoảng 2-3 năm thôi, nhưng 11 năm là khoảng thời gian dài. Nhiều người nghĩ rằng tôi ra đi vì không giành được thành tích nào nhưng điều này không đúng. Tôi đã có nhiều chức vô địch với CLB Đồng Tâm, có thành tích với đội tuyển Việt Nam. Nếu chưa chưa làm được điều đó chắc chắn tôi sẽ ở lại để chứng tỏ khả năng của mình”.
Phải chia tay với những người bạn chí cốt, các học trò thân thiết, HLV Calisto tỏ ra xúc động. “Đây là quyết định rất khó khăn. Tôi lấy vợ được 33 năm và có 11 năm sống ở Việt Nam. Tôi yêu đất nước và con người ở đây. Tôi từng đặt chân tới nhiều đất nước nhưng Việt Nam là một trong những nước đẹp nhất mà tôi từng tới thăm, con người Việt Nam thân thiện nhất. Tôi cũng chia sẻ những cảm xúc đó với bạn bè ở Bồ Đào Nha khi có dịp về nhà. Trong hơn 10 năm, tôi đã mời hơn 100 người bạn ở quê hương tới Việt Nam”, thầy Tô tâm sự.
Trong khi đó, lãnh đạo VFF cám ơn những cống hiến của ông Calisto cho bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua và chúc ông Tô may mắn. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết: “Liên đoàn sẽ sớm thực hiện việc tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho HLV Calisto trong thời gian sớm nhất. Các đội bóng sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho vòng loại World Cup và Olympic vào tháng 6 tới”.
HLV Calisto sau cuộc họp buổi sáng ở trụ sở VFF. Ảnh: D.M. |
Về việc tìm kiếm người ngồi vào ghế nóng, ông Tô cho biết: “Tôi sẽ không đề cử hay giới thiệu một HLV nào làm người thay thế cho VFF. Việc tôi ra đi ở thời điểm này có thể sẽ gây ra một số khó khăn với VFF nhưng tôi nghĩ việc tìm ra 1 HLV mới cũng không quá khó. Liên đoàn có thể làm được điều đó trong khoảng thời gian 3 tuần. Một HLV mới sẽ phải chịu nhiều áp lực nhưng họ cũng sẽ làm việc với một trách nhiệm cao hơn. Khi còn làm việc ở đội tuyển quốc gia, tôi luôn gọi các trợ lý trẻ để cùng làm việc. Đây là lựa chọn khó khăn cho tôi khi phần lớn các HLV khác sẽ nhờ những người có nhiều kinh nghiệm và thông tin về các cầu thủ. Đó là vì tôi muốn các HLV nội có cơ hội làm việc và phát triển”.
Thế Ngọc