Sau khi thua ngược Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026, HLV Hossam Hassan cho rằng Ai Cập đã chịu bất công, ám chỉ FIFA muốn Lionel Messi tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. "Chúng tôi chơi hay hơn nhà đương kim vô địch ở mọi khía cạnh, nhưng kết quả bị chi phối bởi nhiều yếu tố trên sân và ngoài sân. Có lẽ họ muốn giữ nhà vô địch thế giới ở lại. Có lẽ họ muốn Messi ở lại, tiếp tục cuộc đua tại World Cup này", Hassan nói trong họp báo sau trận đấu ở Atlanta, bang Georgia ngày 7/7.
HLV Hossam Hassan phản ứng với trọng tài Francois Letexier trong trận Ai Cập thua Argentina 2-3 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ ngày 7/7. Ảnh: AP
Ông Hassan cũng tuyên bố sẽ tẩy chay phần còn lại của World Cup 2026. "Kể từ khi trở về, tôi sẽ không xem thêm bất kỳ trận đấu nào của World Cup. Đây là cách tôi phản đối, là sự phản kháng từ bên trong, là cách riêng của tôi để lên tiếng và giữ vững lập trường", HLV Ai Cập nói.
Trước đó, HLV của "The Pharaohs" cũng phàn nàn về giờ thi đấu theo giờ địa phương tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ), nơi diễn ra trận Argentina - Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu bắt đầu lúc 12h00 trưa theo giờ địa phương. "Có ai thức dậy rồi đá bóng lúc 12 giờ trưa không? Bóng đá không nên diễn ra vào buổi trưa. Tôi nghĩ người xếp lịch thi đấu chưa từng chơi bóng đá", ông Hassan nói với beIN Sports trước giờ bóng lăn.
HLV tuyển Ai Cập cho rằng ở vòng knock-out chỉ có hai trận mỗi ngày, nên ban tổ chức hoàn toàn có thể xếp lịch vào buổi chiều hoặc tối. Thi đấu giữa trưa khiến cầu thủ khó đạt trạng thái thể lực tốt nhất, nhất là trong điều kiện nắng nóng mùa hè ở Mỹ.
HLV Hossam Hassan trả lời phỏng vấn sau trận thua Argentina 3-2.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập EFA Hany Abo Rida đã gửi đơn khiếu nại trọng tài Francois Letexier cùng các trợ lý. EFA cho rằng một số quyết định của tổ trọng tài ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, đồng thời đề nghị FIFA điều tra và không tiếp tục phân công tổ trọng tài Pháp làm nhiệm vụ ở phần còn lại của World Cup. EFA yêu cầu FIFA giải thích những tình huống gây tranh cãi, đặc biệt là bàn thắng của Mostafa Ziko bị hủy sau khi VAR can thiệp và pha Mohamed Salah ngã trong cấm địa ở tình huống dẫn tới bàn ấn định tỷ số 3-2 của Argentina
Trận đấu tại Atlanta diễn ra kịch tính khi Ai Cập dẫn 2-0 nhờ các bàn của Yasser Ibrahim và Ziko. Lionel Messi đá hỏng phạt đền đầu trận, nhưng Argentina bùng nổ trong hơn 10 phút cuối. Cristian Romero rút ngắn tỷ số ở phút 79, Messi gỡ hòa phút 83 trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút bù thứ hai.
Những tranh cãi bắt đầu ở phút 70, khi Ziko đưa bóng vào lưới sau một pha phản công. Ban đầu trọng tài công nhận bàn thắng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông Letexier xác định Marwan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez ở đầu pha bóng và hủy bàn thắng.
HLV Hassan nhận thẻ vàng do phản ứng trọng tài trong trận đấu Argentina. Ảnh: Reuters
Đến phút bù, Salah ngã trong cấm địa sau khi va chạm với Nicolas Tagliafico. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục, Argentina phản công nhanh và Enzo Fernandez ghi bàn quyết định. VAR cũng không yêu cầu ông Letexier xem lại tình huống.
Sau trận, HLV Hossam Hassan và nhiều cầu thủ Ai Cập đồng loạt chỉ trích công tác trọng tài. HLV 59 tuổi cho rằng đội bóng của ông chịu những quyết định bất công. Ông Hassan còn nhận thẻ vàng vì phản ứng bên ngoài đường biên.
Duk Sun