Nghi thức rước đuốc Olympic bắt đầu từ Thế vận hội Mùa hè 1936 tại Berlin, Đức. Theo truyền thống, ngọn đuốc Olympic được châm lửa hôm 15/4 tại ngôi đền Hera, Olympia, Hy Lạp. Đây là địa danh lịch sử khởi nguồn Olympic cổ đại năm 776 trước Công Nguyên.
Sau khi đuốc được thắp sáng, một đoàn rước tiếp sức gồm 600 VĐV mang ngọn lửa đi qua 41 thị trấn của Hy Lạp tới SVĐ Panathenaic ở Athens. Từ Athens, ngọn đuốc được đưa lên con thuyền ba cột buồm hơn 128 tuổi Belem vượt Địa Trung Hải tới Pháp.
Sau vài tuần trên biển, tàu Belem cập bến thành phố cảng Marseille, Pháp, hôm 8/5. Huyền thoại bơi lội Pháp Florent Manaudou tiếp nhận ngọn lửa và truyền lại cho nữ VĐV khuyết tật đồng hương NanteinKeita. Từ Marseille, ngọn đuốc trải qua hành trình 68 ngày với hơn 10.000 người rước tiếp sức, qua hơn 400 thị trấn, thành phố của Pháp.
Ngọn đuốc cũng vượt Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương như là một phần trong cuộc "Tiếp sức đại dương", tới 6 lãnh thổ ngoài khơi thuộc Pháp là Guyana, Guadeloupe, New Caledonia, Martinique, French Polynesia và Đảo Reunion. Hành trình của ngọn đuốc Olympic cũng ghé qua những "thánh địa" thể thao của Pháp như sân Simonne-Mathieu diễn ra giải tennis Roland Garros và SVĐ Geoffroy-Guichard.
Hôm 14/7, ngọn đuốc tới thủ đô Paris và được rước qua các con phố trước khi tới sông Sein chuẩn bị cho Lễ khai mạc Olympic 2024. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội buổi lễ được diễn ra bên ngoài một sân vận động. Dự kiến lễ khai mạc sẽ bắt đầu lúc 0h30 ngày 27/7 (giờ Hà Nội) và kéo dài khoảng ba tiếng.
Ngọn đuốc Olympic Paris 2024 nặng khoảng 1,5 kg, dài 70 cm, có khả năng chịu nước và gió. Ngọn đuốc lấy cảm hứng từ những con sóng đại dương. Tập đoàn Arcelormittal đã sử dụng khoảng 6 tấn thép để sản xuất 2.000 ngọn đuốc phục vụ cho các lễ rước và hoạt động tiếp thị.
Olympic 2024 là lần thứ ba Paris đăng cai Thế vận hội Mùa hè, lần gần nhất cách đây đúng 100 năm. Năm 1900 là năm đầu Paris tổ chức Olympic. Paris cũng từng đăng cai ba kỳ Olympic Mùa đông vào các năm 1924, 1968 và 1992.
Hoàng Trang (Theo NBC)