Chiều muộn ngày 12/1, trang web chính thức của sân bay Quốc tế Ninoy Aquino (Manila) thông báo, loạt chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay này bị hủy cho đến ngày 13/1 vì núi lửa Taal, nằm cách thủ đô khoảng 65 km về phía nam, đột ngột tạo ra cột tro bụi cao. Nếu diễn biến tốt hơn, các chuyến bay sau 13h25 sẽ khởi hành theo kế hoạch, một số chuyến buổi chiều vẫn bị hủy do ảnh hưởng lịch bay của các chuyến cùng hãng trước đó. Hành khách phối hợp với hãng hàng không để được sắp xếp bay chuyến sau, tùy vào tình hình thực tế.

Tình hình ở sân bay Quốc tế Ninoy Aquino sáng ngày 13/1. Ảnh Barnaby Lo
Chia sẻ với Ngoisao.net, anh Hùng, du khách Việt đang kẹt ở Manila cho biết, anh du lịch Manila vài ngày và dự định về Sài Gòn sáng 13/1 để kịp giờ đi làm. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 13, anh thức dậy chuẩn bị ra sân bay thì nhận thông báo: chuyến bay lúc 6h50 bị hủy do núi lửa. Tất cả hoạt động trong đoàn đều bị ảnh hưởng. Trưởng đoàn ra sân bay nghe ngóng tình hình, liên hệ với hãng máy bay nhưng chưa có thông tin cụ thể về chuyến kế tiếp. Hiện nhóm của anh phải ra khỏi khách sạn vì đến lúc trả phòng, đi tìm khách sạn khác lưu trú. Không khí thủ đô Philippines đang có nhiều bụi, trời mù mịt. Nếu ra ngoài lâu mà không đeo khẩu trang, đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chịu.
Esperanza Alcazar - người Philippines - chia sẻ trên Twitter, cô cảm thấy lo lắng vì núi lửa hoạt động tạo ra sấm chớp và cả động đất nhẹ ở Batangas, cách núi lửa khoảng 20 km. Cô đang trên đường chạy đến Manila nhưng tình hình giao thông khá tệ, bụi núi lửa khắp nơi, tạo thành những cơn mưa bùn phủ xuống kính xe, gây khó khăn khi di chuyển. Nhiều người cả đêm không ngủ được vì phải lo tìm được nơi an toàn.

Nhiều tiệm thuốc tây để biển thông báo hết tất cả các loại khẩu trang, giá trung bình hiện tại 200 PHP/cái (khoảng 90.000 đồng). Ảnh Philippine Star.
Theo Viện Núi lửa và Địa chất Philippines, nếu đám mây tro xám khổng lồ bốc lên từ miệng núi lửa không dừng lại thì dẫn đến một vụ phun trào có thể xảy ra trong vòng vài ngày đến vài tuần tới. Hơn 2.000 người dân sống trên đảo núi lửa, cạnh hồ nước lớn hình thành bởi hoạt động của núi lửa Taal trước đó, đã được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm. Những người sống trên hòn đảo khác gần đó cũng sẽ di chuyến đến nơi an toàn hơn nếu tình hình xấu đi, cơ quan chức năng cho biết thêm. Người dân nên đeo khẩu trang phòng độc.

People's Park - điểm ngắm cảnh nổi tiếng gần Manila - trước và sau khi núi lửa Taal phun khói, tạo nên cơn mưa bùn. Ảnh Tupanggala & Jerome Austrian Abuan.

Xe xếp hàng trên đường chạy đến Manila phủ đầy bùn. Theo ghi nhận của The Philippine Star, đã có một vụ tai nạn khiến một người chết xảy ra sáng 13/1, tại Calamba City, Laguna mà cảnh sát cho là do tro bụi núi lửa Taal gây ra tầm nhìn kém. Ảnh Walter Bollozos
Taal là núi lửa đang hoạt động nhỏ nhất thế giới, lần phun trào gần đây là vào năm 1977. Đến nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy khói và hơi nóng bốc ra từ miệng núi. Đồng thời, nó nằm trong top 4 núi lửa đáng tham quan ở Philippines, và là một trong những điểm du lịch hút khách gần Manila.
Nơi đây nổi tiếng với tour trekking xuyên rừng thử thách dân phượt, trong đó hồ Taal Volcano được nhiều người ưa chuộng vì khung cảnh rất đẹp. Mất khoảng 45 phút đi thuyền để đến đảo núi lửa, thăm làng chài, thưởng thức hải sản đánh bắt từ hồ. Sau đó, thêm 20 phút leo lên đến đỉnh ngắm cảnh. Bạn có thể chọn đi bộ, hoặc cưỡi ngựa. Từ trên đỉnh, du khách chiêm ngưỡng hồ nước xanh, khói thoát ra từ lỗ thông hơi và nước sôi sủi bọt trong miệng núi lửa, xung quanh hồ... tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp mắt. Du khách muốn tham quan núi lửa Taal phải đăng ký và trả phí môi trường 100 PHP/người (khoảng 46.000 đồng) tại Văn phòng du lịch núi lửa Taal.
Núi lửa Taal chiều ngày 12/1. Video Shuajo.
Vi Yến