Thứ tư, 13/1/2021, 16:32 (GMT+7)

Hàng nghìn người đi lễ Phủ Tây Hồ

Hà NộiDòng người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ sáng 13/1 khiến đường vào tắc dài; bên trong điện, người dân chen chúc thắp hương, dâng lễ.

Theo ông Trương Tiến Hồi, Trưởng tiểu Ban quản lý Phủ Tây Hồ, tính đến 11h trưa 13/1, khoảng 10.000 lượt khách đi lễ dâng hương.

Ông Hồi cho biết Phủ Tây Hồ bắt đầu mở cửa từ 8h nhưng từ sớm đã rất đông người dân đến thắp hương, dâng lễ.

Ban quản lý Phủ yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào dâng hương.

"70% lượng người đến Phủ đeo khẩu trang, chỉ một số người không, vấn đề này nằm ở ý thức của người dân", ông Hồi nói.

Đồ cúng được các tiểu thương ngoài cổng Phủ bán lẻ và bán theo mâm. Các mâm lễ có giá tối thiểu 100.000 đồng, gồm hoa quả, nén hương, bánh kẹo... Tiền càng nhiều, mâm lễ càng "chất lượng".

Chuẩn bị một mâm lễ với đầy đủ hoa quả, tiền vàng, anh Tiến (Bắc Ninh) cho biết cùng nhóm bạn đi từ sớm lên Phủ để tạ ơn sau một năm có nhiều biến động do Covid-19. Đường vào Phủ tắc do lượng người đổ về đông, anh mất 30 phút mới di chuyển từ đầu đường Xuân Diệu vào đến nơi.

"Tôi đến dâng lễ tạ ơn và mong muốn năm mới công việc thuận lợi, mọi người trong gia đình được mạnh khỏe", anh Tiến nói.

Cùng đến dâng hương, chị Mai (quận Long Biên) cho hay chị đi làm công ty theo giờ hành chính nên tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng đồng nghiệp qua đây.

"Tôi cầu mong năm 2021 sẽ khởi sắc hơn, không còn dịch bệnh, công việc ổn định", chị Mai nói.

Về trưa, lượng người đổ đến Phủ Tây Hồ ngày một đông, nhiều ngả đường vào tắc cứng, khiến lực lượng chức năng phải huy động người phân luồng giao thông.

Bên trong Phủ, dòng người từ các tỉnh thành kéo đến thắp hương đứng kín sân, khiến việc di chuyển khó khăn.

Bảo vệ liên tục đi thu hương để tránh tàn, cùng khói hương gây ngạt thở khi có quá nhiều người tập trung.

Bên trong điện, mọi người chen lấn bên những khay đồ lễ chất chồng lên nhau.

14h, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ vẫn không có dấu hiệu giảm.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới