"Ban tổ chức mong muốn ngăn chặn tất cả hành vi giả mạo và lừa dối trong việc làm đẹp cho lạc đà", Cơ quan Báo chí Saudi Arabia cho biết về quyết định truất quyền thi đấu của hơn 40 con lạc đà tại cuộc thi Lễ hội Lạc đà Abdulaziz thường niên, diễn ra gần Riyadh - nơi những người chăn nuôi sở hữu những con lạc đà đẹp nhất tham dự tranh phần thưởng 66 triệu USD.
Theo NY Post, những con lạc đà sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí hình dạng của đầu, cổ, bướu, trang phục và tư thế của chúng. Để cải thiện vẻ ngoài của lạc đà, hàng chục người chăn nuôi được cho là bơm môi, kéo mũi, tiêm hormone vào cơ bắp và cố làm đầu chúng to hơn bằng cách tiêm botox - chất từng bị cấm trong các cuộc thi dành cho lạc đà trước đây. Các phương thức cải thiện ngoại hình khác được sử dụng bao gồm chất làm đầy để thư giãn khuôn mặt lạc đà.
Ban tổ chức cuộc thi sử dụng công nghệ tiên tiến phát hiện các "thí sinh" gian lận, theo Washington Post.
Những hành động trên không chỉ không công bằng giữa các đối thủ mà còn có thể gây thương tích cho những con lạc đà. Một đoạn clip đáng sợ được quay hồi tháng 8 cho thấy một con lạc đà rách môi sau khi bị tiêm botox để chuẩn bị tham dự cuộc thi sắc đẹp khác.
Cuộc thi sắc đẹp trên là một phần trong Lễ hội Lạc đà Hoàng gia kéo dài một tháng, bao gồm các cuộc đua lạc đà, một sở thú chăm sóc những con lạc đà cao và thấp nhất thế giới, bảo tàng và các hoạt động khác liên quan đến loài động vật này với hàng nghìn con tham dự. Tuy có đôi chút kỳ lạ, sự kiện nhằm bảo tồn truyền thống chăn nuôi lạc đà của người Bedouin, được coi là ngành công nghiệp trị giá hàng triệu USD.
Đây không phải lần đầu tiên cuộc thi sắc đẹp này phát hiện người chăn nuôi can thiệp thẩm mỹ cho những con lạc đà. Năm 2018, hơn chục con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi sau khi bị phát hiện tiêm botox.
Hướng Dương (Theo NY Post)