Nghiên cứu, do các chuyên gia tại Đại học Manchester và Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học Manchester thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia (NIHR) thực hiện, đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 95.000 người để tìm ra mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường loại 2 và ung thư.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đối chứng, so sánh 23.750 người mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 với 71.123 người không bị tiểu đường. Những người tham gia nghiên cứu được ghép đôi dựa trên độ tuổi, giới tính và chỉ số khối cơ thể (BMI). Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tỷ lệ mắc các bệnh ung thư liên quan đến béo phì, bao gồm gan, tụy, ruột, vú sau mãn kinh, nội mạc tử cung, thận, dạ dày, túi mật, tuyến giáp, buồng trứng và đa u tủy ở những người tham gia này.
Trong thời gian theo dõi trung bình là 5 năm, 2.431 trường hợp ung thư mới đã được báo cáo ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, trong khi nhóm đối chứng ghi nhận 5.184 trường hợp.

Ảnh: Adobe Stock
Từ nghiên cứu, họ nhận thấy nam giới mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 có nguy cơ mắc ung thư liên quan đến béo phì tăng 48%, trong khi đó tỷ lệ này ở phụ nữ là 24%. Tác động này không phụ thuộc vào BMI.
Bệnh tiểu đường loại 2 mới khởi phát làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng lên 27% ở nam giới và 34% ở nữ giới, đối với ung thư tuyến tụy là 74% ở nam giới và gần gấp đôi nguy cơ ở nữ giới. Đối với ung thư gan, bệnh tiểu đường loại 2 mới được chẩn đoán có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh này tăng gần gấp 4 lần ở nam giới và gần gấp 5 lần ở nữ giới.
"Ở giai đoạn này, chúng tôi không chắc chắn liệu những khác biệt này ở nam giới và nữ giới có phải là do con đường sinh học phụ thuộc vào giới tính như nồng độ hormone, độ nhạy insulin, thành phần mỡ cơ thể, hay do sự khác biệt đơn giản về số lượng ung thư được phát hiện ở nam giới và nữ giới trong UK Biobank một cách tình cờ", các tác giả cho biết.
"Sau khi tính đến các sai lệch chính được tìm thấy trong những nghiên cứu trước đây ở lĩnh vực này và các yếu tố gây nhiễu (bằng cách điều chỉnh theo BMI, hút thuốc, rượu và sai lệch thời gian phát hiện), các phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng bệnh tiểu đường loại 2 mới khởi phát có liên quan đến một số nhưng không phải tất cả các loại ung thư liên quan đến béo phì tại một vị trí cụ thể. Đổi lại, các con đường mà tiểu đường loại 2 có thể ảnh hưởng đến ung thư liên quan đến béo phì cần được nghiên cứu thêm", tác giả nói.
Cách để giảm nguy cơ ung thư
Duy trì cân nặng khỏe mạnh
Béo phì là yếu tố nguy cơ chính đối với cả bệnh tiểu đường loại 2 và các loại ung thư liên quan đến béo phì. Tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên để kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Theo dõi lượng đường trong máu
Kiểm soát lượng đường trong máu có thể giúp giảm viêm và kháng insulin, những yếu tố liên quan đến nguy cơ ung thư.
Ăn chế độ ăn giàu dinh dưỡng
Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, protein nạc và chất béo lành mạnh trong chế độ ăn uống và hạn chế thực phẩm chế biến, đồ uống có đường để giảm nguy cơ ung thư.
Luôn vận động
Đặt mục tiêu tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần để cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ ung thư.
Hướng Dương (Theo Times of India)