Trang web Hoàng gia Anh ngày 10/9 công bố danh sách cập nhật về thứ tự người kế vị sau lễ tấn phong Vua Charles III. Người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng là William - Thân vương xứ Wales. Theo sau ở vị trí thứ hai, ba, bốn là các con của Thân vương - Hoàng tử George xứ Wales, Công chúa Charlotte xứ Wales và Hoàng tử Louis xứ Wales.
Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex - con trai thứ hai của Vua Charles III - xếp ở vị trí thứ năm. Hai con của Harry là Archie và Lilibet lần lượt đứng thứ sáu và thứ bảy trong danh sách kế thừa ngai vàng. Tuy nhiên khác với các con của William - những người được thay đổi tước hiệu liên quan khi cha làm Thân vương - hai con của Harry không được gọi là Hoàng tử và Công chúa. Trong bảng danh sách, trang web Hoàng gia Anh liệt kê Archie Mountbatten-Windsor là Công tử (Master) còn Lilibet Mountbatten-Windsor là Tiểu thư (Miss).
Người phát ngôn của Vua Charles III cho biết tân vương đã công bố tước vị mới cho con trai cả William và vợ con, đồng thời cũng bày tỏ tình cảm với vợ chồng Hoàng tử Harry trong bài phát biểu trước toàn dân. "Chúng tôi sẽ làm việc, cập nhật trên trang web khi nhận được thông tin", người phát ngôn nói hôm 10/9 và giải thích Hoàng gia "đang tập trung vào sự kiện trong 10 ngày tới".
Theo sắc lệnh từ thời Vua George V, Archie và Lilibet sẽ tự động trở thành Hoàng tử và Công chúa vì là cháu nội của Vua Charles III. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm ngoái, Meghan đã đặt ra nghi vấn về tước vị của các con và nói rằng trong lúc mang thai Archie, Hoàng gia đã thảo luận về việc thay đổi quy tắc để bé không thể trở thành Hoàng tử. Meghan cho rằng điều này liên quan tới mối bận tâm về màu da của bé.
Thực tế vào thời điểm Meghan đưa ra nghi vấn về tước vị của con, Hoàng gia Anh đã làm đúng theo sắc lệnh được thiết lập từ thời Vua George V vào năm 1917. Sắc lệnh này quy định chỉ trao tước hiệu Hoàng tử và Công chúa cho con vua, con của con trai vua và "con trai cả của con trai cả của Thân vương xứ Wales". Khi đó, Archie là chắt của Nữ hoàng Elizabeth II và không phải cháu cả người kế vị tương lai nên không thể mặc định bé là Hoàng tử.
Trước đây Archie có thể sử dụng tước hiệu Bá tước xứ Dumbarton hoặc là Lãnh chúa Archie Mountbatten-Windsor. Nhưng Cung điện Buckingham cho biết vợ chồng Harry đã từ chối tước hiệu Bá tước Dumbarton cho con trai nên danh xưng cậu bé được đổi thành Công tử Archie Mountbatten-Windsor. Gia đình Sussex cũng ngừng sử dụng chữ HRH (His/ Her Royal Highness để chỉ các thành viên cao cấp của hoàng gia) sau khi rời Hoàng gia đến Los Angeles sinh sống. Hiện vợ chồng Harry có mặt ở London để dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II sau khi bà qua đời hôm 8/9.
Sơn Nam (Theo People, Guardian, Mail)