
Bản đồ tâm chấn động đất.
Lúc 8h20, chị Lê Hân Di ở quận Cầu Giấy đang làm việc thì thấy đồ vật trên bàn rung nhẹ, khoảng 7-8 giây. Chị Di nghĩ mình bị choáng nhưng hỏi mọi người xung quanh, ai nấy đều nói vừa trải qua cảm giác tương tự. Sau ít phút hoang mang, nữ nhân viên văn phòng nhận ra vừa có dư chấn do động đất.
Làm cùng khu vực chị Di, anh Hoàng nhận ra nền nhà rung nhẹ khi đang mang tài liệu đi photo. "Một số đồ vật nhỏ trên bàn rơi xuống đất, khiến các nữ nhân viên trong văn phòng hoảng hốt. Tình trạng này diễn ra khoảng 10 giây thì dừng hẳn", anh Hoàng nói.
Theo anh Hoàng, sự việc xảy ra rất nhanh, tuy nhiên nhiều người sợ hãi vì làm việc trên tầng cao, nếu có động đất sẽ khó di chuyển nhanh ra ngoài.
Trung tâm Dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) sáng nay ghi nhận thông tin về việc người dân tại nhiều tòa chung cư ở Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, xác nhận một trận động đất mạnh 5,4 độ, độ sâu tâm chấn 14 km, ở Cao Bằng lúc 8h18.
Ông Hoàng Xuân Oánh – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, cho hay người dân xôn xao khi cảm nhận được tình trạng rung lắc.
"Sự việc xảy ra trong khoảng vài giây làm bàn ghế, nhà cửa rung mạnh. Hiện, chúng tôi chưa nhận được thông báo về về thiệt hại trong vụ động đất trên", ông Oánh nói.
Gần đây khu vực phía Bắc thường xuyên xảy ra động đất với cường độ nhỏ. Lúc 6h50 sáng 21/11 tại Hà Nội, nhiều người dân, chủ yếu ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, cảm nhận được dư chấn dài khoảng 2 phút. Nguyên nhân của những rung lắc này bắt nguồn từ một trận động đất lớn tại Lào, tâm chấn ở tỉnh Sayaboury, với độ sâu 38 km.
Nguyễn Ngoan