Theo NY Post, mối quan tâm đến graysexuality đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Trên diễn đàn Reddit r/Graysexuality, hơn 8.300 thành viên chia sẻ trải nghiệm hẹn hò và đời sống cá nhân, cho thấy họ không đơn độc trong xu hướng này.
Graysexuality được mô tả là nằm trong vùng giữa hữu tính (thường xuyên có ham muốn tình dục) và vô tính (hoàn toàn không có ham muốn tình dục). Những người nhận mình là graysexual có thể chỉ rất hiếm, không ổn định hoặc chỉ trong hoàn cảnh đặc biệt mới cảm thấy bị hấp dẫn bởi tình dục.
Trên các nền tảng như TikTok và YouTube, những video giải thích khái niệm graysexual thu hút hàng nghìn lượt xem. Một số nhà sáng tạo nội dung Gen Z đã góp phần làm rõ sắc thái của thuật ngữ này, mô tả nó là "có một chút hấp dẫn tình dục, nhưng ở mức thấp".
Ảnh: Adobe Stock
Tài khoản @The_Archer2121 cho biết từng nghĩ bản thân là người "có xu hướng muộn hơn trong chuyện yêu đương". Suốt nhiều năm, những rung động tình cảm của cô xuất hiện cách nhau hàng chục năm, nhanh chóng phai nhạt, và thậm chí cô hiếm khi thấy hấp dẫn tình dục ngay cả với bạn trai.
Dan Beeson, chàng trai có xu hướng graysexual đến từ London, chia sẻ với Cosmopolitan UK: "Với tôi, graysexual là những giai đoạn hoàn toàn không có ham muốn tình dục, có thể kéo dài hàng tháng, rồi một ngày bỗng thức dậy và nhận ra bản năng ấy quay trở lại".
Anh nói thêm: "Tôi biết nhu cầu tình dục của mình không đều đặn như người khác, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là cách riêng tôi nhìn nhận về tình dục. Lúc phát hiện có nhiều người cũng trải qua cảm giác tương tự và thậm chí tồn tại một cộng đồng như vậy, tôi thấy được an ủi".
Nhiều người khác cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Một tài khoản cho biết từ trước đến nay mới một lần thực sự cảm thấy hấp dẫn tình dục. "Khi nhìn thấy ai đó thu hút, tôi không hề có suy nghĩ kiểu 'tôi muốn ngủ với người này'. Tôi chỉ muốn ở gần họ thôi", người này viết.
Một thành viên khác nhớ lại thời đại học từng bị thúc ép trải nghiệm tình dục, còn bản thân thấy bối rối, không hiểu tại sao bạn bè lại có nhu cầu mạnh mẽ và thường xuyên đến vậy. "Cuối cùng tôi kết hôn và đời sống tình dục chẳng hề suôn sẻ. Tôi liên tục bị chế giễu và ép buộc làm những điều mình không muốn", cô viết.
Không ít người lầm tưởng graysexual đồng nghĩa với việc không muốn có quan hệ tình cảm hoặc chỉ là sự kìm nén. Tuy nhiên, nhà trị liệu tâm lý Jane Czyzselska cho rằng: "Dù trong cộng đồng LGBTQ+ hay xã hội nói chung, việc tự nhận mình có xu hướng tình dục khác biệt vẫn không hề đơn giản".
Cô khuyến khích những người đang tìm hiểu về graysexuality nên tự nhìn lại hoàn cảnh nào khiến ham muốn nảy sinh hay bị kìm nén, đồng thời tin tưởng vào những ranh giới luôn có thể thay đổi của chính mình. "Không ai có quyền nói rằng bạn là ai hoặc bạn nên trở thành người như thế nào", cô nhấn mạnh.
Thuật ngữ 'graysexual' lần đầu xuất hiện trên Mạng lưới Hiện diện và Giáo dục Vô tính (AVEN) vào năm 2006, và từ đó trở thành cách gọi cho những người cảm thấy mình không phù hợp hoàn toàn với hai thái cực hữu tính hoặc vô tính.
Sự xuất hiện của những khái niệm như graysexual diễn ra trong bối cảnh các nhà nghiên cứu gọi là "khủng hoảng tình dục" - khi thế hệ trẻ ngày càng có ít bạn tình hơn và nhìn chung ít quan tâm đến chuyện chăn gối.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia như nhà báo Mỹ Carter Sherman, khái niệm này không đơn thuần là việc thiếu ham muốn, mà còn liên quan đến áp lực từ mạng xã hội, vấn đề hình thể và cả những lo âu về chính trị.
Hướng Dương (Theo NY Post)