Sau khi áp dụng giải pháp giãn cách xã hội vào đêm 24/8, chính quyền huyện Nông Cống và ngành y tế địa phương đã khoanh vùng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 300 trường hợp tiếp xúc gần, những nơi nguy cơ cao được phun khử khuẩn, cấm tụ tập... Một số dây chuyền sản xuất tại hai công ty may Hoàng Sơn và công ty 68 tạm dừng hoạt động.
Sáng 25/8, hàng trăm công an, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng khác được huy động đến các địa bàn đông dân cư lập chốt chặn để giám sát hoạt động giãn cách.
Hầu hết các hoạt động không thiết yếu buộc dừng hoạt động, người dân cơ bản chấp hành nghiêm túc yêu cầu của nhà chức trách. "Từ tối qua, hầu như trên các tuyến đường liên thôn, liên xã chỉ còn lác đác bóng người. Gia đình nào cũng đóng cửa, ở yên trong nhà phòng dịch bệnh...", anh Nguyễn Văn Mạnh, thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn nói.
Lệnh giãn cách xã hội được triển khai ở huyện Nông Cống liên quan đến ca nhiễm Covid-19 (chưa có mã số định danh) ghi nhận chiều 24/8. Bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi, ở thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông, làm việc trong nhà máy may ở xã Hoàng Sơn.
Ngày 24/8, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống thực hiện test nhanh kháng nguyên sàng lọc định kỳ cho toàn bộ Công ty may Hoàng Sơn, phát hiện ca bệnh dương tính với nCoV. Chiều cùng ngày, CDC Thanh Hóa xét nghiệm PCR khẳng định bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngành y tế xác định đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây.
Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trong thời gian khoảng hai tháng qua, bệnh nhân không rời khỏi địa bàn Thanh Hoá, song đi nhiều nơi trong tỉnh, tiếp xúc với nhiều người. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa điều trị cách ly.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá sáng nay cho hay, 316 mẫu xét nghiệm F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 ở xã Tế Nông đã âm tính lần một. Tại TP Thanh Hoá và huyện Yên Định - nơi ghi nhận nhiều F1 của ca bệnh nói trên, lực lượng chức năng đã truy vết, lẫy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.
Tính từ 27/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 203 ca dương tính nCoV. 84 người đã điều trị khỏi và ra viện, số bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi là 119 người. Không có ca bệnh có biểu hiện nặng, nguy kịch.