Theo Mirror, vụ việc diễn ra vào cuối tuần trước tại nhà ga khu trung tâm thương mại Connaught Place, Dehli, Ấn Độ. Đây là một trong những nhà ga đông đúc nhất tại Ấn Độ với hàng chục nghìn lượt người qua lại mỗi ngày. Màn hình xảy ra sự cố cũng là màn hình cỡ lớn, chuyên sử dụng để quảng cáo các mặt hàng cao cấp.
Màn hình này được điều hành bởi một công ty tư nhân. Họ sử dụng mạng Wifi không đủ an toàn nên đã bị các hacker tiếp cận. Các hacker trực tiếp tải video đồi trụy từ điện thoại di động lên bảng quảng cáo ở nhà ga và chiếu cho hành khách xem.
Rất nhiều hành khách có mặt lúc đó đã lấy điện thoại ra quay lại và đăng lên mạng xã hội. Sau khi sự việc trở nên ầm ĩ, chính quyền địa phương đã phải mở một cuộc điều tra. Người phát ngôn của Công ty Đường sắt Metro Delhi (DMRC), ông Mohinder Yadav trả lời phỏng vấn của tờ AFP hôm 16/4 rằng đã xác định ba nghi phạm đứng đằng sau vụ việc trên.

Nhà ga khu trung tâm thương mại Connaught Place, Delhi, Ấn Độ.
Vụ việc đã dấy lên một làn sóng chỉ trích ở đất nước Ấn Độ, nơi mà ngay cả nói chuyện về tình dục cũng bị coi là cấm kỵ. Thậm chí các bộ phim có cảnh hôn nhau cũng bị cắt giảm hoặc cấm chiếu như 50 sắc thái hay Điệp viên 007 vì được cho là không phù hợp với khán giả tại đây.