Chiều 11/2, chỗ ngồi sân Gò Đậu chật kín, trong đó hầu hết là CĐV đội khách SLNA. Các fan xứ nghệ mang băng rôn, biểu ngữ và hò reo khuấy động cả khán đài C. Sự cuồng nhiệt của các fan áo vàng khiến diễn biến trên khán đài thật sự kịch tính hơn dưới sân.
Phút 30, do các CĐV xứ Nghệ kéo băng rôn có dòng chữ quá khích với đội Bình Dương, khán giả đội nhà phản ứng. Hai nhóm ở khán đài B và C ném vật cứng qua lại. Lực lượng công an bảo vệ trận đấu phải lên khán đài để giảm nhiệt.
Sau giờ nghỉ, các CĐV xứ Nghệ tiếp tục có những phản ứng thái quá, đặc biệt là tình huống trọng tài cho chủ nhà hưởng quả 11 m ở phút 56. Trên khán đài, các fan quá khích ném cờ, giày, dép xuống sân và dùng lời lẽ lăng mạ trọng tài. Pháo sáng được đốt lên đỏ rực. Nhiều CĐV áo vàng đã xung đột với cảnh sát nhưng may mắn bạo lực không bùng phát quá mức. Lực lượng công an trên khán đài phải làm việc vất vả cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận.
Hình ảnh CĐV quá khích SLNA quậy trên sân Gò Đậu
![]() |
Pháo sáng được đốt liên tục trên khán đài. |
![]() |
Lực lượng an ninh phải liên tục đi tuần nhằm giữ trật tự trên khán đài. |
![]() |
Tuy nhiên một vài CĐV quá khích SLNA đã xô xát, cãi nhau với các lực lượng an ninh. |
![]() |
Nhiều vật thể lạ như giày dép, cờ, chai lọ... được ném xuống sân. |
![]() |
Lực lượng an ninh trên khán đài phải làm việc vất vả cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận. |
Ảnh: Châu Thành - Đức Đồng