Trong thông báo đưa ra ngày 29/6, Facebook cho biết sẽ khởi kiện Nguyễn Hữu Thêm, Lê Khang, Nguyễn Quốc Bảo và Phạm Hữu Dũng. Công ty Mỹ cáo buộc 4 cá nhân này đã tạo ra ứng dụng giả mạo để xâm nhập tài khoản Faebook của người dùng và thực hiện các hoạt động quảng cáo trái phép.

Facebook lần thứ 2 kiện người dùng vì chiếm đoạt tiền quảng cáo.
Theo Facebook, 4 người nói trên đã sử dụng kỹ thuật được gọi là "đánh cắp phiên" hoặc "đánh cắp cookie" để xâm nhập vào tài khoản của nhân viên các đại lý quảng cáo, truyền thông rồi từ đó thực hiện các chiến dịch quảng cáo chui. Thông qua ứng dụng lừa đảo "Trình quản lý quảng cáo Facebook" trên nền tảng hệ điều hành Android, nhóm kẻ gian đã ăn cắp thông tin tài khoản quảng cáo của các nạn nhân để trục lợi. Ứng dụng này sau đó đã được gỡ khỏi kho ứng dụng Google Play.
Từ các tài khoản ăn cắp được, nhóm kẻ gian đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo trái phép trị giá hơn 36 triệu USD. Sau thời gian xác minh, Facebook đã hoàn trả số tiền quảng cáo bị trừ ở các tài khoản bị đánh cắp, đồng thời giúp tăng thêm lớp bảo mật cho người dùng.
Chạy quảng cáo Facebook là cách làm phổ biến của cộng đồng kinh doanh online tại Việt Nam. Với việc đánh cắp các thông tin tài khoản Facebook, hacker sẽ bán lại cho giới kinh doanh với giá rẻ hơn. Ví dụ, người dùng có thể thực hiện quảng cáo hàng chục triệu đồng với số tiền khoảng vài triệu mua tài khoản bị hack.
Bên cạnh đó, theo một người nhiều năm kinh doanh trên Facebook, nhiều người dùng chọn cách chạy quảng cáo "bùng". Họ mua lại những tài khoản bị hack, thực hiện các chiến dịch quảng cáo nhưng không thanh toán tiền cho Facebook. Bởi theo chính sách hỗ trợ người dùng, mạng xã hội này cho phép người dùng quảng cáo trước, thanh toán sau, số tiền được ứng trước tuỳ vào lịch sử giao dịch và độ tín nhiệm của tài khoản.
Đây là lần thứ hai Facebook đưa ra thông báo kiện những người dùng gian lận, chiếm đoạt tiền thông qua các hoạt động quảng cáo phi pháp.
Thiên Di