Vương phi Zariah và chồng, Hoàng tử Mohamed Bolkiah - em trai Quốc vương Brunei. Ảnh: Instagram
Thông cáo từ Hoàng gia Brunei cho biết Vương phi Zariah qua đời lúc 17h43 ngày 6/10, để lại 10 người con. Sự ra đi của bà gây niềm tiếc thương lớn cho triều đại Bolkiah bởi vị thế hoàng tộc đặc biệt. Sinh ra trong dòng họ quý tộc cao quý Pengiran Anak, bà là con gái cựu Nguyên thủ Quốc hội Brunei.
Khi kết hôn với Hoàng tử Mohamed Bolkiah - em trai Quốc vương Hassanal Bolkiah - bà được phong tước hiệu Vương phi. Mối quan hệ song song khi hai chị em ruột gả cho hai anh em Quốc vương khiến bà có vị trí vô cùng gắn kết trong hoàng tộc. Sinh thời, Vương phi Zariah có lối sống kín tiếng, tích cực tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội và cùng chồng nuôi dạy 5 hoàng tử, 5 công chúa.
Hoàng gia Brunei dự tang lễ Vương phi Zariah hôm 7/10. Ảnh: Instagram
Theo nghi thức Hồi giáo, lễ truy điệu và an táng Vương phi Zariah được cử hành ngay ngày hôm sau tại Lăng mộ hoàng gia với đầy đủ nghi lễ trang nghiêm. Quốc vương Hassanal Bolkiah cùng Hoàng hậu Saleha trực tiếp chủ trì và thực hiện nghi thức rưới nước lễ Aying Asah-Asahan lên mộ phần để tiễn biệt người thân.
Hoàng hậu Saleha lộ rõ sự xúc động sâu sắc, liên tục được các công chúa túc trực nâng đỡ trong suốt buổi lễ.
Quốc vương Brunei rưới nước lễ lên phần mộ để tiễn biệt Vương phi Zariah. Ảnh: Instagram
Tổn thất này diễn ra trong thời điểm hoàng gia Brunei đang trải qua giai đoạn nhạy cảm sau bê bối nội bộ nghiêm trọng. Hồi tháng 8, Quốc vương Hassanal Bolkiah bất ngờ ra lệnh tước toàn bộ tước hiệu của Công nương Pengiran Raabi'atul Adawiyyah, vợ Hoàng tử Abdul Malik - người đứng thứ tư trong hàng kế vị ngai vàng.
Quốc vương và Hoàng hậu Brunei. Ảnh: Instagram
Quyết định tước danh hiệu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia nhưng không nêu rõ lý do chi tiết. Thông báo chính thức chỉ đề cập ngắn gọn rằng hành vi của Công nương Adawiyyah bị xem là "không phù hợp với vị thế của một thành viên hoàng tộc", gây ảnh hưởng xấu đến uy tín dòng họ và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Quốc vương cùng Hoàng hậu.
Tùng Anh (Theo Pelita Brunei, Hola)