
Bé Molly Everette Gibson hiện hơn 1 tháng tuổi. Ảnh: Haleigh Crabtree Photography.
Tina Gibson sinh hạ con gái Molly Everette Gibson hôm 26/10 bằng phôi thai được trữ đông từ năm 1992, khi Tina mới chỉ hơn 1 tuổi. Phôi được rã đông và chuyển vào tử cung của cô hồi tháng 2. Bé Molly trở thành đứa trẻ đầu tiên chào đời từ phôi thai được đông lạnh lâu nhất trong lịch sử.
Molly cũng vượt qua kỷ lục của chị gái mình là bé Emma Wren Gibson, chào đời năm 2017 từ phôi thai đông lạnh 24 năm.
Molly ra đời khỏe mạnh khi đã đủ tháng ngày, với cân nặng 3,1 kg trong sự hân hoan của mẹ Tina, bố Ben và chị gái Emma. Toàn bộ quá trình rã đông cũng như chuyển phôi thai được các chuyên gia ở Trung tâm hiến tặng phôi quốc gia (NEDC) tiến hành thành công.
Trước khi bé Molly được sinh ra, chị gái 3 tuổi của cô bé giữ kỷ lục thế giới là em bé chào đời từ phôi thai đông lạnh lâu nhất. Phôi thai được rã đông vào ngày 13/3/2017 và hai ngày sau thì được chuyển vào tử cung mẹ Tina. Cô sinh ngày 25/11 năm đó, với cân nặng 2,95 kg.

Vợ chồng Tina hạnh phúc bên hai con gái. Ảnh: Haleigh Crabtree Photography.
Những phôi thai được trữ đông ở NEDC là của các cặp vợ chồng đã có đủ con cái nhưng bị vỡ kế hoạch. Vì không muốn bỏ đi, họ quyết định hiến tặng chúng với hy vọng một cặp vợ chồng khác, gặp khó khăn trong việc sinh con, có thể tới và "nhận nuôi" chúng.
Phần phôi thai tạo ra bé Emma và Molly đều được cùng một người hiến tặng trữ đông vào năm 1992, vì thế cả hai thực sự là chị em.
Carol Sommerfelt, Giám đốc Phòng thí nghiệm & Nhà phôi học tại NEDC, khẳng định việc cả hai con của Tina đều chào đời thành công cho thấy sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
Tổ chức NEDC được thành lập năm 2003 ở Knoxville, bang Tennessee, và là một trong những cơ sở đi đầu trong việc thực hiện các chương trình hiến tặng phôi thai.
Hướng Dương (Theo Mail, People)