Trong thư gửi Twitter về việc chấm dứt thương vụ, đại diện của Elon Musk cho biết công ty này đã đưa ra "những tuyên bố gây hiểu lầm" và không "tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng" khi từ chối phản hồi nhiều yêu cầu cung cấp thông tin về số lượng tài khoản giả mạo trên nền tảng.
"Twitter đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng, dường như đã làm giả và cố tình gây nhầm lẫn với các thông tin từng khiến ông Musk ra đề nghị mua lại", bức thư viết.

Tỷ phú Eon Musk. Ảnh: Twitter
Tỷ phú giàu nhất thế giới cũng cho biết rời bỏ thương vụ do Twitter sa thải nhiều lãnh đạo cấp cao và nhân sự tài năng vi phạm cam kết "duy trì bộ máy kinh doanh hiện tại".
Sau tuyên bố của Musk, Twitter cho biết sẽ có động thái pháp lý để thực thi thỏa thuận sáp nhập. "Hội đồng cam kết chốt giá và điều khoản thương vụ như đã đồng ý với ông Musk. Chúng tôi tự tin rằng mình sẽ thắng thế tại Tòa án", ông Bret Taylor, Chủ tịch hội đồng quản trị Twitter, nói.
Musk thỏa thuận mua lại Twitter hồi tháng 4 với mức giá 44 tỷ USD. Tuy nhiên sau đó tỷ phú nhiều lần dọa hủy thương vụ do Twitter không minh bạch về số lượng tài khoản thực trên nền tảng. Theo thỏa thuận, Musk sẽ phải trả 1 tỷ USD nếu không hoàn thành việc mua bán vì các lý do như thiếu tài chính hay giới chức không thông qua. Nhưng điều khoản này không áp dụng với trường hợp Musk tự mình muốn chấm dứt.
Động thái chấm dứt thương vụ này của Musk đã khiến cổ phiếu Twitter bị ảnh hưởng nặng nề hơn và khiến tương lai của công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn sau nhiều tháng. Cổ phiếu Twitter đã giảm khoảng 7% sau tin tức này. Cổ phiếu của mạng xã hội này đã giảm 15% trong năm nay và chưa tiến gần đến mức 54,20 USD một cổ phiếu mà Musk đề nghị trong thương vụ mua lại.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)