Chủ nhật, 1/3/2020, 19:56 (GMT+7)

Duy Mạnh chấn thương nặng

TP HCMTrung vệ Duy Mạnh thẫn thờ nhìn đầu gối băng bó, phải nhờ người cõng lên bục nhận huy chương vô địch Siêu Cup Quốc gia chiều 1/3.

Duy Mạnh ra sân từ đầu trận CLB Hà Nội gặp TP HCM tại Thống Nhất. Anh hiện là trung vệ tốt nhất đội bóng thủ đô khi Đình Trọng chưa thể thi đấu trở lại.

Nhưng chỉ đá được 6 phút, Duy Mạnh nằm sân sau pha va chạm. Các đồng đội ra hiệu thay người khi anh không thể thi đấu tiếp.

Duy Mạnh mất tinh thần, ôm mặt khi được cáng ra sân.

Cầu thủ vừa cưới vợ tháng trước dính chấn thương ở đầu gối, được băng bó tạm. Anh ngồi ở khu kỹ thuật với gương mặt thẫn thờ.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Duy Mạnh được nẹp cố định gối và phải dùng nạng. Chấn thương nặng khiến Duy Mạnh không thể nở một nụ cười dù đội bóng của anh đã giành chiến thắng 2-1.

Một thành viên BHL cõng Duy Mạnh lên nhận huy chương.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hỏi thăm và an ủi tuyển thủ quốc gia.

Duy Mạnh gục đầu buồn bã.

"Duy Mạnh nói rất đau và không thể đi lại bình thường. Tôi nghĩ đây là chấn thương nặng nhưng cần phải kiểm tra chi tiết mới biết mức độ của chấn thương", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Duy Mạnh được cõng lên nhận huy chương
 
 

Duy Mạnh rất đau sau chấn thương trong trận Siêu Cup. 

Hữu Nhơn
Video: Tuấn Việt

Đánh giá phiên bản mới