- Lẽ ra, cái tên Hoàng Hải phải nổi tiếng từ rất lâu rồi mới phải. Anh nghĩ sao về sự kỳ vọng này của không ít người?
- Thành công còn phụ thuộc vào việc người ta có biết chớp cơ hội hay không. Tôi luôn đi tìm cơ hội cho chính mình, và sẽ không bỏ lỡ. Thành công đã có là bước đệm để tôi tự tin bước tới. Tôi tin, những cố gắng hiện tại của tôi không phải là muộn.
![]() |
| Ca sĩ Hoàng Hải. |
- Theo đuổi pop ballad, nhưng ngay trong cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, anh đã không thực sự chứng tỏ được sở trường của mình khi liên tục hát chênh, phô. Vậy điều gì khiến anh tự tin cho ra album đầu tay với hầu hết ca khúc mang âm hưởng pop?
- Ngoài nhạc cảm, bản lĩnh sân khấu là yếu tố quyết định ca sĩ có hát phô, chênh hay không. Sau cuộc thi, tôi có hai điều cần làm, một là học thật tốt kỹ thuật thanh nhạc tại trường lớp, hai là rèn luyện bản lĩnh tại thực tiễn sân khấu. Tại Sao Mai Điểm hẹn, với một không gian lớn và âm thanh vang, khán giả lại ồn ào như vậy, mong mọi người thông cảm cho chuyện tôi thỉnh thoảng hát chênh, phô. Giờ đây, khi đã bước qua cuộc thi, tôi tự tin mình có thể đứng vững trong thị trường âm nhạc đầy biến động như hiện nay, và điều đó cũng chính là động lực để tôi cho ra lò album đầu tay sở trường pop.
- Anh hình dung cuộc leo dốc của mình sau giải thưởng còn phải vượt qua trở ngại nào nữa?
- Giải thưởng mới là bước đệm ban đầu, muốn có dấu ấn, ca sĩ cần sức bật mới. Đứng yên có nghĩa là thụt lùi. Tôi muốn xây dựng rõ nét thương hiệu "Hoàng tử V-pop". Dù khó khăn, nhưng nếu không lao vào thì sẽ không chiến thắng. Có thể tôi thất bại, dù thế tôi vẫn muốn thử.
- Nguyên nhân nào khiến anh chọn song ca với Mỹ Linh - tên tuổi nổi tiếng làng nhạc - một bài trong album?
- Đó cũng là một cách nâng mình, tại sao không? Hơn nữa, một ca sĩ đẳng cấp sẽ xét nét hơn nhiều khi chọn đối tác hát chung. Có thể điều này khiến tôi bị so sánh nhiều hơn, khó hơn, nhưng tôi luôn dặn mình phải cố gắng để hoàn thiện bản thân. Lúc này, tôi nghĩ mọi thứ đã khá ổn. Chị Mỹ Linh xử lý ca khúc với sự từng trải và bản lĩnh ngôi sao, còn tôi, hát bằng sự tươi mới trong cảm xúc và cách cảm nhận trẻ trung.
- Trong khi rất nhiều ca sĩ miền Bắc vì không chịu được sự cạnh tranh của thị trường âm nhạc phía Nam đã phải rút lui trở về thì anh lại định xây dựng thương hiệu bằng cách Nam tiến. Anh dựa vào thế mạnh nào vậy?
- Sài Gòn có một số lượng lớn dân Bắc sống lâu năm rất thành đạt, vì vậy chẳng có lý do gì để tôi không tin mình sẽ chiến thắng khi bản thân xác định lao động nghiêm túc. Có thể nhiều ca sĩ quay về Bắc sau khi đã Nam tiến, nhưng rõ ràng khi trở về, tâm thế của họ đã khác hẳn: tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều.
Tôi không quan trọng chuyện vùng miền. Với tôi, đó chỉ là sự thay đổi môi trường sống. Nếu tốt hơn thì tôi ở lại, không thì trở về. Nhưng hiện tại, tôi không nghĩ tới sự thất bại.
- Thời gian gần đây, báo chí truyền tai nhau về sự "chảnh chọe" của anh. Lý do gì khiến anh mắc điều tiếng như vậy?
- Thôi thì cũng đành "ngậm đắng nuốt cay". Vì lịch diễn dày đặc, bay ra bay vào Hà Nội - Sài Gòn liên tục khiến tôi không còn chút thời gian nào gặp gỡ báo chí. Tôi mong mọi người hãy nhìn nhận và thông cảm, giúp tôi yên tâm sản xuất những sản phẩm tâm huyết và trí tuệ.
(Theo VnExpress)
