Theo CNA, trận động đất xảy ra lúc 9h05 sáng (theo giờ địa phương) còn ảnh hưởng tới ba nước láng giềng như Nepal, Bhutan và Ấn Độ. Ngoài 95 người chết, khoảng 130 người khác được báo cáo bị thương.
Tâm chấn của động đất nằm ở Tingri, một huyện ở cửa ngõ phía bắc của khu vực Everest. Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết tâm chấn có độ sâu 10 km, mạnh 6,8 độ. Tuy nhiên, cơ quan Địa chất Mỹ thông báo cường độ động đất là 7,1.
Tác động của trận động đất có thể cảm nhận được trên khắp vùng Shigatse, Tây Tạng, nơi sinh sống của 800.000 người. Sau đó, hàng chục cơn dư chấn với cường độ lên tới 4,4 độ cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới các ngôi làng địa phương.
Trong một đoạn video đang được lan truyền, mặt tiền các cửa hàng ở thị trấn Lhatse đổ nát do hậu quả của động đất. Ở Thủ đô Kathmandu của Nepal, cách tâm chấn khoảng 400 km, người dân cũng phải chạy khỏi nhà. "Chúng tôi cảm thấy động đất rất mạnh. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào về người bị thương hay tử vong", một quan chức ở Nepal cho biết.
Các vùng đất phía tây nam Trung Quốc, Nepal và miền bắc Ấn Độ thường xuyên xảy ra động đất do sự va chạm của các mảng kiến tạo. Năm 2008, một trận động đất mạnh ở Tứ Xuyên từng khiến 70.000 người thiệt mạng. Năm 2015, động đất ở Kathmandu gây ra cái chết của khoảng 9.000 người và hàng nghìn người bị thương.
Tùng Anh (Theo Reuters, CNA)