Theo chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến 7h30 ngày 1/8, trận động đất khiến 138 người thương vong, trong đó 36 người được xác nhận tử vong. Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh thêm một số trường hợp có thể liên quan đến thảm họa.
Ngày 31/7, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm một người đàn ông khoảng 80 tuổi dưới đống đổ nát tại khu vực ghế sofa gần một hiệu sách bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall Uki, thành phố Uki. Người này được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.
Chính quyền địa phương cho biết động đất làm 182 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Kyodo News
Trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Kumamoto. Tại AEON Mall ở thị trấn Kashima, nơi xảy ra sự cố nổ sau rung chấn, khoảng 3.000 khách hàng đã được sơ tán ra bãi đỗ xe. Tuy nhiên, một số nhân viên vẫn ở bên trong khi một phần tầng hai của tòa nhà bị sập. Trong số 11 người được giải cứu tại đây, 7 người được xác nhận đã tử vong.
Tại nhà máy của Nippon Paper Industries ở thành phố Yatsushiro, một ống khói bị đổ khiến nhiều người mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ sau đó đưa 11 người ra ngoài, trong đó 9 người không qua khỏi.
Chính quyền địa phương cho biết động đất làm 1.543 công trình bị hư hại, gồm 182 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn và 20 căn bị hư hại nghiêm trọng. Hiện 9.228 người vẫn đang trú tại các điểm sơ tán.
Cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do hạ tầng bị ảnh hưởng. Khoảng 72.000 hộ gia đình chưa được cấp nước trở lại, trong khi tình trạng thiếu nhiên liệu khiến một số người phải ngủ trong ôtô để tránh quá tải tại nơi sơ tán. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa trong xe cũng gặp trở ngại do nguồn xăng dầu hạn chế.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nhiệt độ tại thành phố Kumamoto có thể lên tới 36 độ C, làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe do nắng nóng, đặc biệt với người già và những người đang ở khu sơ tán.
Các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức địa phương chưa công bố số người mất tích sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra trên đảo Kyushu ngày 28/7.
Hoàng Yến (theo AP, Asahi)