Một ngôi nhà ở Cebu bị sập mái sau động đất. Ảnh: Anadolu
Trận động đất có độ sâu khoảng 10 km, xảy ra lúc gần 22h (theo giờ địa phương), làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines, trong đó có thành phố Cebu với gần một triệu dân. Nhiều tòa nhà, cầu và hạ tầng bị hư hỏng, trong khi điện bị cắt tại Cebu và các đảo lân cận.
Phó thị trưởng thị trấn San Remigio xác nhận ít nhất 22 người thiệt mạng. Chính quyền tỉnh Cebu cho biết một số người có thể còn mắc kẹt trong các công trình đổ sập, hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong điều kiện thiếu ánh sáng và dư chấn liên tiếp.
Cảnh đổ nát của một nhà thờ ở Cebu sau động đất. Ảnh: AP
Cơ quan chức năng cho hay có ít nhất 37 người bị thương, một số bệnh viện, nhà cửa tại Bogo và các khu vực khác cũng hư hại. Chính quyền tỉnh đã kêu gọi đội ngũ y tế tình nguyện hỗ trợ và triển khai khẩn cấp bác sĩ, y tá, thuốc men và lương thực đến vùng ảnh hưởng.
Cảnh sát địa phương ghi nhận một số máy biến áp phát nổ trong lúc động đất. Người dân tại nhiều khu vực mô tả tiếng động lớn, gạch đá rơi từ nhà thờ, nhà cửa nứt vỡ, buộc họ phải tháo chạy ra ngoài hoặc trú ẩn tạm dưới bàn ghế.
Nhân viên y tế đưa người bị thương do động đất ở Cebu lên xe cấp cứu. Ảnh: AP
Cơ quan địa chấn Philippines cảnh báo tiếp tục có dư chấn và khả năng hư hại công trình, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng mực nước biển biến động bất thường.
Philippines nằm trong "Vành đai Lửa Thái Bình Dương", khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa hoạt động. Năm ngoái, một trận động đất ngoài khơi 6,7 độ đã khiến 8 người thiệt mạng.
Tùng Anh (Theo CNA)