Ông Biden bắt đầu chuyến công tác ở châu Âu bằng chuyến thăm Vatican để gặp Giáo hoàng Pop Francis. Tuy nhiên, phương thức di chuyển của ông hứng phải sự chỉ trích. Theo Metro, tổng thống Mỹ gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố Rome với đoàn hộ tống 85 chiếc, bao gồm "quái thú" The Beast chở ông Biden - chiếc limousine bọc thép với phần lốp gia cố và kính chống đạn. Ngoài ra còn có xe cảnh sát, xe chở phóng viên và đội truyền thông.
Một phóng viên của Washington Post đưa tin về chuyến thăm Rome của ông Biden đã đăng video quay đoàn xe lên Twitter với chú thích: "Ông Biden đến Vatican. Đoàn xe hộ tống của ông ấy thật là dài".
Video nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều người nói chuyện này thật nực cười khi một trong những mục đích chính của chuyến thăm là để bàn về việc cắt giảm lượng khí thải ra môi trường. Một số khác thắc mắc liệu Biden có biết chuyến đi này đã thải ra bao nhiêu carbon hay không.
Số lượng xe hộ tống ông Biden được cho là nhiều hơn bình thường do các quy định về Covid-19 của Italy, quy định trên xe không được ngồi quá 4 người. Có thể Nhà Trắng không chịu trách nhiệm về đoàn xe hộ tống lớn bất thường, do đảm bảo an ninh là trách nhiệm của quốc gia sở tại.
Tính toán khối lượng đoàn xe hộ tống và cách ông Biden di chuyển ở châu Âu, một người ước tính khối lượng carbon mà ông thải ra môi trường là gần 1 triệu kg. Trước đó, ông Biden tới châu Âu bằng chiếc Không lực Một.
Trong cuộc gặp mặt kéo dài 75 phút ở Vatican, ông chủ Nhà Trắng và giáo hoàng Francis đã bàn bạc về biến đổi khí hậu, sự nghèo đói và đại dịch Covid-19. Nhà Trắng cho biết: "Ông Biden đã cảm ơn Giáo hoàng vì sự ủng hộ của ngài dành cho những người nghèo đói trên thế giới và những người đang phải chịu đựng nạn đói, xung đột và ngược đãi. Ông ca ngợi sự lãnh đạo của Giáo hoàng Francis trong việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, cũng như chủ trương của ông để đảm bảo đại dịch chấm dứt cho tất cả mọi người thông qua chia sẻ vaccine và phục hồi kinh tế toàn cầu một cách công bằng".
Sau chuyến thăm Italy, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Glassgow, Anh, tham dự Hội nghị COP26 vào 1/11 - sự kiện được coi là "cơ hội cuối cùng" để các nhà lãnh đạo thế giới cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Hướng Dương (Theo Metro)