Thứ sáu, 9/9/2022, 17:34 (GMT+7)

Đoan Trang khám phá bốn điểm check-in ở Hàn Quốc

Đoan Trang đến quảng trường Gwanghwamun, làng cổ Bukchon Hanok, khu phố Euljiro và tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam nhân chuyến công tác Hàn Quốc đầu tháng 9.

Đoan Trang cho biết đây là lần công tác đầu tiên của cô sang xứ kim chi kể từ khi Covid-19 bùng phát. Cô thấy hào hứng, tràn đầy năng lượng vì được trở lại sân khấu sau gần hai năm chống dịch.

Sau khi kết thúc các hoạt động của chuyến công tác, cô dành thời gian tham quan những điểm đến nổi tiếng ở Seoul.

Bà mẹ một con diện đồ thoải mái, chụp ảnh tại những điểm đến mà cô yêu thích.

Cô check-in tại quán cà phê ở khu Euljiro.

Đoan Trang chụp ảnh ở làng cổ Bukchon Hanok. Ngôi làng nằm bên trong thành phố Seoul, gần điện miếu Jongmyo, cung Changdeokgung và cung Gyeongbokgung. Đây là một làng nghề truyền thống đã được bảo tồn nguyên vẹn trong đô thị 600 tuổi, bao gồm rất nhiều con hẻm, các ngôi nhà hanok, những mái chùa cổ.

Nữ ca sĩ cũng có dịp tham quan tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Cô chụp hình lưu niệm cùng đại sứ Nguyễn Vũ Tùng bên trong tòa nhà.

Trước đó, giọng ca 'Tóc hát' tham gia buổi biểu diễn thuộc chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Cô mặc trang phục cách tân từ tà áo dài, đi chân trần, hát dưới mưa.

Cô cho biết thấy hạnh phúc và tự hào khi được trình diễn phục vụ kiều bào Việt Nam tại Seoul.

Ngày tiếp theo, cô ngồi ghế giám khảo cuộc thi Han Viet's Got Talent.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới