Thứ hai, 12/10/2026, 18:49 (GMT+7)

Đỗ Thị Hải Yến cùng chồng con dự LHP Busan

Đỗ Thị Hải Yến khoe sắc bên chồng và ba con tại thảm đỏ sự kiện Đêm Việt Nam, thuộc khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Busan 2026.

Tối 11/10, Đỗ Thị Hải Yến cùng ông xã đại gia, doanh nhân Calvin Lâm, và ba con xuất hiện Vietnam Night (Đêm Việt Nam), một hoạt động quảng bá các tác phẩm điện ảnh Việt Nam thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan.

Đồng hành với gia đình nữ diễn viên là vợ chồng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (bìa trái) và nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh của phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Diễn viên hạnh phúc khi luôn được gia đình ủng hộ trên con đường nghệ thuật. Cô từng tham gia LHP Busan nhiều lần nhưng lần này đặc biệt hơn cả khi có sự đồng hành của cả gia đình. Theo Đỗ Thị Hải Yến, ông xã Calvin Lâm (ảnh) cũng là một người yêu nghệ thuật, hết lòng cổ vũ cô theo đuổi đam mê.

Đỗ Thị Hải Yến cùng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình giới thiệu phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đến khán giả quốc tế.

Tác phẩm được tuyển chọn vào chương trình "A Window on Asian Cinema" LHP Busan lần thứ 31 với bản dựng dài 135 phút.

Trong phim, diễn viên đảm nhận vai hoàng hậu họ Dương, một nhân vật lịch sử mang nhiều trọng trách trước những biến động thời cuộc. Hải Yến lựa chọn tiếp cận nhân vật từ chiều sâu cảm xúc, tìm kiếm điểm giao thoa giữa hình tượng lịch sử và những tâm tư của một người phụ nữ.

Bộ phim cũng đánh dấu lần hợp tác trở lại của Đỗ Thị Hải Yến và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau "Cánh đồng bất tận".

Bên cạnh các suất chiếu, Đỗ Thị Hải Yến tham gia hoạt động giao lưu xoay quanh "Hộ linh tráng sĩ", chia sẻ về hành trình đồng hành cùng bộ phim trước các đại diện trong ngành điện ảnh và khách mời quốc tế.

Theo Hải Yến, việc tìm hiểu bối cảnh lịch sử và trải nghiệm những bộ phục trang được chuẩn bị công phu giúp chị cảm nhận rõ hơn phong thái, cử chỉ cũng như đời sống tinh thần của người xưa. Dù nhân vật không có thời lượng xuất hiện lớn, diễn viên cho rằng từng chi tiết đều góp phần tạo nên câu chuyện chung.

Bên cạnh "Hộ linh tráng sĩ", Đỗ Thị Hải Yến còn giới thiệu đến khán giả bộ phim "1982" do cô làm diễn viên kiêm nhà sản xuất. Phim do Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn, cũng được tuyển tranh giải trong hạng mục Vision - Asia tại BIFF 2026.

Với Đỗ Thị Hải Yến, mỗi bộ phim là một hành trình sáng tạo độc lập, nhưng cùng góp phần đưa những câu chuyện, con người và giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, bén duyên điện ảnh từ năm 12 tuổi và nhanh chóng được chú ý cả trong nước và quốc tế qua bộ phim Hollywood Người Mỹ trầm lặng (2002). Vai diễn Phượng trong phim giúp cô nhận được đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại giải Golden Satellite của Viện Báo chí quốc tế (IPA), 2002.

Trong giai đoạn 2000-2015, diễn viên chỉ tham gia 7 bộ phim, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt ở những tác phẩm nghệ thuật. Hải Yến thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh Diều Vàng 2005 và Bông Sen Vàng 2007, đều cho vai diễn trong Chuyện của Pao (2006). Tác phẩm Cha và con và... (2015) do cô đóng nữ chính là phim Việt Nam đầu tiên tranh giải Gấu Vàng ở Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Sau một thập kỷ vắng bóng, Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn ảnh với ba dự án mới: Quán Kỳ Nam, ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (2025); 1982 và Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ra mắt hồi 2/9.

Nguyên An
Ảnh: NVCC

Đánh giá phiên bản mới