Chuẩn bị quay lại Puerto Rico cạnh tranh vương miện Miss World 2021 trong đêm chung kết ngày 16/3, Đỗ Thị Hà đang tích cực tập luyện siết chặt vóc dáng, hoàn thiện các kĩ năng. Cô cũng cho biết thời gian này ngoài các bước chăm sóc da cơ bản như tẩy trang, làm sạch... cô còn có thói quen đắp mặt nạ hàng ngày để bổ sung độ ẩm, dưỡng chất cần thiết cho da, nhờ đó giữ làn da mịn màng, khỏe đẹp.
Trước đây, người đẹp quê Thanh Hóa từng cho biết không phải lúc nào cũng có thời gian để skincare đủ các bước nên vào những ngày bận rộn, cô sẽ làm sạch da sau đó dùng mặt nạ giấy để "cứu vãn" tình thế. Tuy không thể thay thế cho cả một chu trình dưỡng da, cách này cũng giúp làn da thư giãn và phần nào đáp ứng được những điều kiện cần cho làn da tái tạo trong đêm.
Tuy nhiên, việc có nên sử dụng mặt nạ giấy hàng ngày hay không cũng từng gây ra nhiều tranh cãi. Theo StyleCraze, mặt nạ giấy chứa nhiều thành phần giúp làm dịu, phục hồi da và đem đến hiệu ứng ngậm nước, căng bóng sau khi sử dụng nhưng hầu hết mặt nạ đều chứa các hóa chất, sử dụng hàng ngày có thể làm mòn, phá vỡ lớp màng bảo vệ da tự nhiên. Bên cạnh đó, sợi vải cấu tạo thành mặt nạ cũng có thể gây kích ứng da hoặc làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Vì vậy, 2 - 3 lần/tuần được xem là tần suất lý tưởng để đắp mặt nạ giấy. Ngoài ra, người có làn da mụn hoặc dễ nổi mụn cũng không nên lạm dụng sản phẩm này, chỉ nên sử dụng 1 - 2 lần mỗi tuần bởi mặt nạ giấy có thể khiến lỗ chân lông thêm bít tắc hoặc kích thích vi khuẩn lây lan.
Trường hợp muốn sử dụng mặt nạ giấy hàng ngày, bạn nên ưu tiên loại mặt nạ có thành phần dịu nhẹ, thiên về cấp ẩm, tránh sản phẩm chứa glycolic acid/AHA. Chất này có đặc tính tẩy da chết, làm mòn bề mặt da.
Hầu hết phần hướng dẫn sử dụng của loại sản phẩm làm đẹp này đều không nhắc đến việc rửa mặt sau khi đắp mặt nạ. Tuy nhiên, những người có làn da mẫn cảm, dễ nổi mụn vẫn nên rửa mặt lại bằng nước mát sau khi gỡ mặt nạ giấy để hạn chế tắc nghẽn lỗ chân lông.
Duk Sun