Mặc bộ tracksuit xanh navy, đeo khẩu trang trắng, Djokovic và các cộng sự gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay, chuẩn bị cho chuyến bay quá cảnh ở Dubai lúc rạng sáng.
Trước đó trong phiên điều trần, ba thẩm phán đều nhất trí bác đơn kháng cáo của phía Djokovic, giữ nguyên quyết định hủy visa của anh do Bộ trưởng Di trú Alex Hawke đưa ra hôm 14/1. Chánh án James Allsop nói Djokovic có thể coi là "một ngôi sao biểu tượng của thể thao nhưng nêu gương không phù hợp". Thua kiện, tay vợt người Serbia phải trả mọi chi phí phiên tòa và bị hủy visa, rời Australia và không còn cơ hội dự trận mở màn Australia Mở rộng ngày 17/1.
Chia sẻ sau khi thua kiện, Nole nói anh "cực kỳ thất vọng" nhưng tôn trọng quyết định của các thẩm phán và hợp tác với các quan chức trong việc rời khỏi Australia. Tay vợt số một thế giới cũng cho biết anh "không thoải mái" khi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. "Tôi hy vọng giờ đây chúng ta có thể tập trung vào các giải đấu mà tôi yêu mến", Djokovic nói trên trang cá nhân. Anh sau đó gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, người hâm mộ và những người đồng hương đã ủng hộ trong suốt 10 ngày qua.
Bị trục xuất khỏi Australia, Djokovic mất cơ hội bảo vệ ngôi vương Australia Mở rộng và đối mặt với lệnh cấm ba năm không được đặt chân tới xứ sở chuột túi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng vắng mặt ở Australia Open - giải đấu mà anh đang giữ kỷ lục với chín lần đăng quang - trong ba năm. Anh cũng tan giấc mộng giành Grand Slam thứ 21 để vượt qua hai kình địch Federer và Nadal.
Novak Djokovic tới Australia hôm 5/1 mà chưa tiêm phòng nhưng được cấp giấy miễn trừ y tế do vừa khỏi Covid-19. Tuy nhiên tại sân bay Melbourne, anh bị từ chối nhập cảnh vì giấy miễn trừ không hợp lệ, bị hủy visa và đưa về một khách sạn dành cho người nhập cư. Đội ngũ luật sư của Djokovic đã kháng cáo thành công trong phiên tòa hôm 10/1 giúp thân chủ được khôi phục visa, được tự do và tới sân tập.
Tuy nhiên ngay sau đó, anh gây ồn ào với những hình ảnh tới dự một số sự kiện đông người trong ngày có kết quả dương tính với Covid-19 tháng 12 năm ngoái. Novak cũng vướng nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Tây Ban Nha và khai không trung thực khi nhập cảnh Australia. Djokovic cũng thừa nhận vi phạm quy định cách ly ở quê nhà Serbia và có sai sót khi khai báo. Hôm 14/1, Bộ trưởng Di trú liên bang của Australia, Alex Hawke, quyết định hủy visa Djokovic lần nữa "trên cơ sở lợi ích sức khỏe cộng đồng". Thủ tướng Australia, Scott Morrison, cũng ủng hộ quyết định trục xuất tay vợt số một thế giới. "Tôi hoan nghênh quyết định giữ vững biên giới của chúng ta và giúp người dân Australia được an toàn", ông nói.
Phán quyết của tòa hôm 16/1 kết thúc hơn 10 ngày lùm xùm liên quan tới tay vợt số một thế giới. Việc một ngôi sao thể thao hàng đầu nhập cảnh vào Australia, một quốc gia có quy định phòng dịch chặt chẽ bậc nhất thế giới, đã gây ra tranh cãi không dứt không chỉ trong nội bộ Australia. Những người ủng hộ tự do cá nhân đứng về phía Djokovic còn những người tuân thủ quy định tiêm phòng cảm thấy bất bình.
Hoàng Trang (Theo The Sun)