Luca, một người đàn ông ở Anh, mới đây gây chú ý trên Redditor khi than thở anh hiếm hoi nhận được lời khen từ vợ. "Tôi kết hôn được 5 năm và gắn bó tổng cộng 7 năm. Dù hai vợ chồng đều rất yêu thương nhau và hòa hợp, tôi rất hiếm khi nhận được lời khen từ cô ấy", Luca viết.
Bài viết của Luca nhận được sự đồng cảm từ nhiều người, phần lớn là đàn ông. "Tôi hiếm khi nhận được lời khen nào. Thậm chí tôi cũng không nhớ lần gần nhất cô ấy dành cho tôi lời tán dương là khi nào. Trong khi đó, tôi vẫn thường xuyên khen cô ấy", một người bình luận viết. Người thứ hai ý kiến: "Cô ấy chỉ khen tôi một hoặc hai lần mỗi năm. Nhưng nếu tôi không khen cô ấy thường xuyên, cô ấy sẽ hỏi ngay là có chuyện gì không ổn". Người thứ ba, là phụ nữ, thừa nhận: "Chồng tôi khen tôi mỗi ngày. Còn tôi thì rất ít khi khen anh ấy... Tôi có nói khi nghĩ đến, nhưng tôi không có thói quen khen người khác".
Ảnh: Deposit Photos
Chuyên gia tư vấn hẹn hò và các mối quan hệ Kate Mansfield lý giải với Metro vì sao đàn ông thường ít nhận được lời khen trong các mối quan hệ.
"Nam giới không có mạng lưới xã hội rộng cũng như những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Họ cũng không giàu cảm xúc và sự chia sẻ như phụ nữ. Tuy vậy, đàn ông cũng cần được ghi nhận và phản hồi tích cực không kém", cô nói.
Một trong những phương pháp trọng tâm mà Kate Mansfield thường hướng dẫn các cặp vợ chồng là khái niệm "hẹn hò với chồng". Theo đó, cô khuyến khích phụ nữ chủ động xây dựng sự gắn kết với bạn đời, đồng thời đáp ứng nhu cầu tình cảm bằng cách thường xuyên dành cho nửa kia những lời khen và sự ghi nhận tích cực.
Madeleine Roantree, một nhà tâm lý học thường xuyên làm việc với các cặp, cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Cô chia sẻ với Metro: "Gần đây, tôi giao cho một phụ nữ nhiệm vụ cụ thể là nói ra sự trân trọng của mình với chồng trong suốt một tuần. Phản ứng của anh khiến cô bất ngờ: anh cho biết cảm thấy gắn bó với cô hơn hẳn và thực sự xúc động".
Theo kinh nghiệm của Madeleine, phụ nữ đôi khi không dành lời khen cho bạn đời nam giới vì "họ cho rằng người kia tự hiểu, hoặc nghĩ rằng người nên nói ra lời khen là đàn ông". Họ thậm chí lo rằng việc khen ngợi sẽ khiến đối tác trở nên tự mãn.
Vợ chồng James (53 tuổi) và Claire Davis (46 tuổi) là minh chứng. Khi mới quen, Claire thừa nhận cô thường dè dặt trong việc bày tỏ lời khen và sự ghi nhận.
"Tôi từng ly hôn và trải qua vài lần đổ vỡ tình cảm", Claire nói. "Có lẽ trong tiềm thức, tôi lo rằng nếu mình dành nhiều lời khen, anh ấy có thể lợi dụng sự tử tế và tình cảm của tôi. Vì thế, tôi tự dặn mình đừng thể hiện quá nhiều, chỉ vừa đủ thôi".
Chỉ sau khi cặp vợ chồng, hiện sống tại London, cùng tham gia trị liệu tâm lý, Claire mới bắt đầu cải thiện cách giao tiếp. "Từ đó, tôi khen tự nhiên hơn, không còn bị chi phối bởi sợ hãi hay ấm ức, và cảm thấy an tâm khi động viên anh ấy", cô nói.
Về phía James, anh cho biết những lời khen của vợ giúp mình tự tin hơn nhiều. "Tôi dám bộc lộ sự yếu mềm hơn. Nhờ vậy, mối quan hệ của chúng tôi trở nên gắn kết hơn", anh nói.
Theo các chuyên gia, những cử chỉ nhỏ như một nụ hôn lên trán, một tách trà đặt sẵn bên giường hay chỉ đơn giản là câu nói "hôm nay trông anh bảnh quá" hay "ở bên anh em rất hạnh phúc" cũng đủ khiến nửa kia cảm thấy được yêu thương. Giữa lúc những màn thể hiện tình cảm phô trương tràn ngập mạng xã hội, nhiều người dễ quên rằng một lời khen ngắn gọn, đúng lúc lại có sức lan tỏa bền bỉ hơn nhiều.
Hướng Dương (Theo Metro)