Thứ sáu, 11/6/2021, 09:40 (GMT+7)

Diễm Hương khoe thân hình bốc lửa

Hoa hậu Diễm Hương diện áo tắm, phô diễn đường cong nóng bỏng ở tuổi 31.

Diễm Hương tự tin chụp ảnh với trang phục bikini. Cô tiết lộ mới tăng 3 kg nên cơ thể đầy đặn, sexy hơn. Thời gian trước Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 bị chê quá gầy gò, hốc hác.

Diễm Hương chia sẻ, sau khi sinh con trai Noah cô bị ám ảnh bởi sự thay đổi cơ thể nên nỗ lực tìm tòi nhiều phương pháp để lấy lại vóc dáng thanh xuân. Người đẹp uống thuốc giảm cân nhưng cơ thể chỉ gầy rộc đi, da dẻ nhăn nheo, sần sùi. Vài năm nay Diễm Hương tự nghiên cứu làm bột ớt chuông uống để đốt mỡ toàn thân, ăn uống khoa học giúp tăng cơ, xây dựng cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh.

Diễm Hương rất hài lòng với hình thể sexy, không mỡ thừa. Cô hào hứng nhận lời làm mẫu ảnh và tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí hơn trước. Năm nay Diễm Hương ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam.

Diễm Hương cao 1,75 m, số đo 3 vòng là 84-65-94. Cô hiện kinh doanh thực phẩm chức năng và đầu tư vào một cơ sở giáo dục.

'Gái một con' được nhiều bạn bè, khán giả khen trông vẫn quyến rũ không khác thời còn con gái.

Mỹ nhân 9X chia sẻ, do điều kiện sức khoẻ không cho phép nên cô gần như không tập gym mà chỉ giữ dáng bằng việc ăn uống đúng cách, dùng bột ớt chuông để tiêu hao mỡ thừa.

Diễm Hương cho rằng việc ăn uống ảnh hưởng tới sức khoẻ, vóc dáng tới 80% còn những bài tập thể dục chỉ là bổ trợ thêm. Cô khuyên mọi người giảm ăn tinh bột, bớt muối, đường, bổ sung nhiều rau, củ, quả và detox thải độc thường xuyên cho cơ thể để giữ gìn sức khoẻ, vóc dáng hiệu quả.

Bộ ảnh do chuyên gia trang điểm Miu Ri, stylist Võ Anh Duy hỗ trợ thực hiện.

Ảnh: Nguyễn Long

Hương Giang

Đánh giá phiên bản mới