Theo Bloomberg, trong nhiều năm, một câu hỏi bỏ ngỏ về đế chế mang thương hiệu của rapper Kanye West là "Nó đáng giá bao nhiêu?". Kanye West - người đã đổi tên hợp pháp thành Ye - nhiều lần tuyên bố là tỷ phú nhờ vào các thương vụ béo bở với các nhãn hàng, đáng chú ý nhất là việc ra đời thương hiệu Yeezy, hợp tác với Adidas AG.
Chỉ riêng việc kinh doanh của Yeezy đã giúp Ye kiếm được hơn 500 triệu USD, bao gồm tiền bản quyền và phí tiếp thị trong bốn năm đầu tiên của thỏa thuận với Adidas đến năm 2020, theo một tài liệu của UBS Group AG. Ye cũng có quan hệ đối tác với Gap Inc. và thương hiệu thời trang xa xỉ Balenciaga thuộc tập đoàn Kering SA. Theo Bloomberg, năm 2021, nam rapper này thu được 122 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu từ hai thương vụ với Gap và Balenciaga.
Tuy nhiên, đế chế tỷ USD của Ye đang trên bờ vực sụp đổ khi bị các đối tác lần lượt quay lưng. Tháng trước, Gap và Balenciaga thông báo hủy hợp tác với Ye. Gap đồng thời cũng gỡ tất cả sản phẩm liên quan tới Ye trên kệ hàng và các trang thương mại điện tử.
Ngày 25/10, Adidas cũng tạm dừng tất cả khoản thanh toán cho Ye và ngừng kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Yeezy. Hãng thời trang thể thao của Đức ra quyết định này sau nhiều tuần cân nhắc, khi nam rapper có nhiều phát ngôn chia rẽ chủng tộc, kích động thù hận dẫn đến việc bị tẩy chay trên diện rộng. Việc hủy hợp tác với Ye khiến Adidas mất khoản doanh thu lên tới 250 triệu euro (247 triệu USD) năm nay.
Theo Bloomberg, phần tài sản lớn nhất của Ye nằm ở thương hiệu Yeezy hợp tác với Adidas. Bank of America Corp. ước tính thương hiệu này trên đà tạo ra 1,3 tỷ USD doanh thu giày thể thao năm 2019, tăng 50% so với một năm trước đó. Ye (45 tuổi) kiếm được 147 triệu USD tiền bản quyền từ hợp tác này. Một phân tích sơ bộ cho thấy giá trị tiền bản quyền giày dép trong tương lai của Ye với Adidas có thể dao động từ 1,75 đến 3 tỷ USD.
Ye cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng 9 - trước khi bị Gap và Adidas hủy hợp tác - rằng tiền bản quyền Adidas trả cho anh cao hơn nhiều so với thỏa thuận với Nike Inc. một thập kỷ trước nhưng nam rapper vẫn chưa hài lòng. Ye nói muốn thương lượng lại để đạt được thỏa thuận 20% tiền bản quyền trọn đời cho những mẫu giày anh thiết kế.
Sau đó, Ye nói đã chán ngấy các đối tác và sẽ tự thành lập đế chế kinh doanh độc lập. "Giờ là lúc Ye tạo ra ngành công nghiệp mới. Không còn công ty nào đứng giữa tôi và khán giả nữa", nam rapper nói.
Sau khi Adidas thông báo hủy hợp tác với Ye, Forbes loại nam rapper khỏi danh sách tỷ phú của tạp chí. Ye lần đầu vào danh sách tỷ phú của Forbes năm 2020 khi đạt mức tài sản ròng khoảng 1,3 tỷ USD. Khi đó, khối tài sản nam rapper kiếm được không đến từ âm nhạc mà nhờ sản xuất giày thể thao. Anh sở hữu 100% thương hiệu Yeezy, được phân phối qua các kênh bán hàng của Adidas.
Vài năm trước, khi trở thành tỷ phú nhờ hợp tác với các ông trùm thời trang, Ye từng nói rằng anh đang gánh hàng triệu món nợ và sắp phá sản. Nam rapper đã xoay chuyển được số phận để tạo nên đế chế thời trang riêng dưới sự nâng đỡ của các ông trùm. Tuy nhiên, việc bị các ông trùm quay lưng và làn sóng tẩy chay ngày càng lan rộng sau khi Ye liên tục phát ngôn phản cảm khiến đế chế tỷ USD nhanh chóng sụp đổ. Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, ở lĩnh vực giải trí, Ye cũng bị xa lánh khi Netflix, Apple cũng lần lượt gỡ bỏ các sản phẩm của nam rapper.
Ye (Kanye West) sinh năm 1977 tại thành phố Atlanta, Mỹ. Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Nam rapper có cuộc hôn nhân dài 7 năm với ngôi sao tỷ phú Kim Kardashian và có 4 con chung. Năm ngoái, Kim Kardashian đệ đơn ly hôn Ye sau nhiều lần chịu đựng tính cách cổ quái và những phát ngôn gây sốc của chồng.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)