Những lời phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực ở Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc, xuất hiện từ tuần trước, khi các ca nhiễm mới tăng vọt khiến kế hoạch phong tỏa hai giai đoạn được chuyển thành phong tỏa toàn thành phố. Nhiều người dân đổ xô đi siêu thị để tích trữ lương thực trước khi các lệnh hạn chế được ban hành do lo sợ thiếu đồ ăn.
Giữa bối cảnh các công ty giao thực phẩm thiếu nhân sự, một số nhà máy và công ty tài chính thì yêu cầu nhân viên ngủ luôn tại chỗ làm để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh, người dân Thượng Hải hiện rơi vào cảnh thiếu đồ ăn.
Tuần trước, giới chức xin lỗi và cam kết sẽ tăng cường nguồn cung, khẳng định Thượng Hải có đủ lương thực cho người dân. Phó Thị trưởng Chen Thong hôm 7/4 cho biết thành phố đã dự trữ đầy đủ các mặt hàng cơ bản, nhưng gặp khó khăn trong việc giao hàng do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.
"Cuộc chiến chống dịch bệnh của Thượng Hải đã đạt đến thời điểm quan trọng nhất", ông Chen nói trong họp báo hôm qua, cho biết thêm giới chức cần "nỗ lực hết sức để cung cấp mọi nguồn sinh hoạt cho 25 triệu người trong thành phố".
Trong khi một số người nhận được những gói thực phẩm hỗ trợ từ chính quyền, chúng dường như không được phong phú. Chen, cư dân quận Minhang, nói gia đình năm người của cô đã nhận các túi thực phẩm hôm 30/3 và 4/4, gồm có thịt gà, cà tím, cà rốt, súp lơ và khoai tây. Nhưng do rất khó để tự đặt mua qua mạng thịt lợn, cá và trứng, cô phải tìm trợ giúp ở "câu lạc bộ mua hàng" của khu phố.
"Các đơn hàng tối thiểu phải 3.000 tệ (471 USD), do đó bạn cần rủ người gom mua chung", Chen nói với AP. "Tất cả mọi người đều phải tự sắp xếp để đặt hàng thức ăn, vì chúng tôi không thể ngồi chờ chính quyền hỗ trợ được".
Zhang Yu, một phụ nữ 33 tuổi trong gia đình 8 người nhưng chưa nhận được túi hỗ trợ thực phẩm nào của chính quyền, cho hay cô thường đi chợ online lúc 7h. "Chúng tôi biết có nơi còn đồ ăn, nhưng lại không thể đến mua. Không ít lần tôi vừa vào ứng dụng mua sắm, nó đã báo nhận đủ đơn đặt hàng của ngày", cô nói.
Cũng trong cuộc họp báo trên, phó chủ tịch Meituan, nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc, giải thích tình trạng thiếu nhân sự và phương tiện là nguyên nhân gây thiếu lượng thực trong thành phố.
Giám đốc điều hành Mao Fang cho biết Meituan đã chuyển hết các xe giao hàng tự động và thêm gần 1.000 nhân viên đến Thượng Hải. Trong khi đó, Dingdong, một cửa hàng tạp hóa trực tuyến khác, cũng chuyển 500 nhân viên ở Thượng Hải sang vị trí giao hàng.
Tuy nhiên, người dân kêu gọi giới chức cần có nhiều động thái hơn nữa.
Số ca Covid-19 mắc mới ở Thượng Hải tăng nhanh trong tuần này, từ 13.000 ca ngày 4/4 lên 20.000 ca ngày 7/4. Trong số những ca được ghi nhận hôm 7/4, chỉ 329 ca có triệu chứng. Tình trạng này đã gây ra nghi ngờ và sự chỉ trích hiếm có trong người dân đối với chính sách "zero-Covid" của chính phủ, với mục tiêu cô lập mọi ca nhiễm.
"Ở Thượng Hải, nhiều người có hiểu biết rõ về dịch bệnh và virus cũng như những gì đang xảy ra ở các nơi khác", tiến sĩ Jin Dongyan, chuyên gia về virus tại Đại học Hong Kong, nói với New York Times. "Họ chỉ cảm thấy rằng những biện pháp này sẽ không hiệu quả".
Hướng Dương (Theo Independent)