Thứ hai, 11/10/2021, 09:10 (GMT+7)

Dàn sao Pháp mừng vô địch UEFA Nations League

MilanTuyển Pháp thắng Tây Ban Nha 2-1 tại chung kết UEFA Nations League sau bàn thắng gây tranh cãi của Mbappe tối 10/10 trên sân San Siro.

Thủ môn đội trưởng Hugo Lloris nâng cao chiếc Cup Nations League trong tiếng hò reo của HLV Deschamps và các đồng đội tuyển Pháp. Ảnh: Reuters

Chiến thắng chung kết UEFA Nations League giúp đoàn quân áo lam trở thành đội đầu tiên vô địch cả World Cup, Euro và UEFA Nations League.

Tiền đạo Kylian Mbappe khoác quốc kỳ, mỉm cười hôn tấm HC vàng. Chân sút PSG là người hùng tuyển Pháp khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80. Ảnh: Reuters

Một người hùng khác của Les Bleus là Karim Benzema. Tiền đạo Real san hòa 1-1 mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Pháp. Ảnh: AP

Tiền vệ Paul Pogba cười tươi nâng Cup. Ảnh: AP

Antoine Griezmann hạnh phúc khi có thêm chiếc Cup nữa cùng tuyển Pháp. Ảnh: AP

Benjamin Pavard và đồng đội Theo Hernandez chia vui sau khi trở thành tân vương UEFA Nations League. Ảnh: AP

Niềm vui của các tuyển thủ Pháp cũng là nỗi buồn của các sao Tây Ban Nha. Thủ thành Unai Simon buồn bã rời bục nhận huy chương sau chung kết. Ảnh: AP

Ferran Torres lặng lẽ sau khi nhận huy chương Á quân. Ảnh: AP

Đội trưởng Tây Ban Nha, Sergio Busquets, với chiếc Cup dành cho đội đứng thứ hai. Ảnh: AP

Sau hiệp một không có bàn thắng, Tây Ban Nha là đội mở tỷ số phút 64 sau cú sút chéo góc của Mikel Oyarzabal (số 21). Ảnh: AP

Nhưng chỉ hai phút sau, Benzema lập công giúp đoàn quân áo lam gỡ hòa 1-1. Ảnh: AP

Phút 80, Mbappe sút tung lưới Unai Simon, đưa Pháp vượt lên dẫn trước. Bàn thắng của chân sút Mbappe gây tranh cãi khi anh đứng dưới hàng thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vì bóng trước khi tới Mbappe đã chạm chân Eric Garcia của Tây Ban Nha, Mbappe không bị coi là việt vị. Dù các cầu thủ Tây Ban Nha phản ứng gay gắt, bàn thắng vẫn được công nhận. Ảnh: AP

Tây Ban Nha 1-2 Pháp
 
 

Đánh giá phiên bản mới