Trái với lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản tăng, giúp ngành du lịch nước này dần hồi phục về mức trước dịch, người Nhật hiện rất ít du lịch nước ngoài do nhiều yếu tố. Trong đó, giá vé máy bay tăng vọt, đồng yên Nhật giảm và số người Nhật có hộ chiếu ngày càng ít được cho là những lý do khiến dân Nhật chọn du lịch trong nước, thay vì ra nước ngoài.
Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết hơn 1,8 triệu du khách quốc tế đã đến thăm xứ sở hoa anh đào trong tháng Ba năm nay, bằng 65,8 % so với tháng 3/2019. Mùa hoa anh đào và các chuyến du thuyền hoạt động trở lại đã thu hút nhiều du khách đến nước này vào mùa xuân.
Trong khi đó, 694.300 người Nhật du lịch nước ngoài trong tháng 3/2023, bằng 36% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ này dao động khoảng 30 - 40% ba tháng liên tiếp. JTB (một trong những công ty du lịch lớn ở Nhật Bản) ước tính 200.000 người Nhật sẽ du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (29/4 - 5/5) sắp tới, chỉ bằng 20% so với năm 2019.
Mới đây, cuộc khảo sát được thực hiện bởi Hiệp hội Đại lý Du lịch Nhật Bản (JATA), cho thấy hiện mối quan tâm phổ biến nhất của người Nhật Bản là chi phí đi lại tăng cao. Atsushi Sakai, Phó chủ tịch JATA, nói: "Mọi thứ, từ khách sạn, nhà hàng đến giá vé xe buýt đều tăng".
Ngoài ra, đồng yên Nhật giảm đã đẩy chi phí du lịch nước ngoài lên, giá vé máy bay thì đang cao hơn so với thời điểm trước đại dịch. Các chuyến bay cũng không nhiều. Năm ngoái, Nhật Bản nới lỏng các hạn chế biên giới, muộn hơn so với các quốc gia khác. Các hãng hàng không nước ngoài đã chậm tăng số chuyến bay đến và đi từ Nhật. Tình trạng thiếu lao động ngành hàng không cũng là yếu tố góp phần khiến người Nhật hạn chế du lịch nước ngoài.
Bên cạnh đó, dù hộ chiếu Nhật Bản là một trong những cuốn hộ chiếu mạnh nhất thế giới và được miễn thị thực tại 193 quốc gia - vùng lãnh thổ, tỷ lệ người Nhật có hộ chiếu lại thấp so với các nước phát triển khác.
Theo Bộ Ngoại giao, tổng số hộ chiếu Nhật Bản còn hiệu lực vào cuối năm 2022 là 21,75 triệu cuốn, giảm 2,65 triệu so với năm trước. Trước đại dịch, cứ 4 người Nhật thì một người có hộ chiếu. Nhưng từ 2020, con số này giảm còn 1/5. Người Nhật có xu hướng ít du lịch nước ngoài hơn.
Theo Masahiko Inada, người đứng đầu Bộ phận Xúc tiến Du lịch Nước ngoài của JATA , tỷ lệ người Nhật du lịch nước ngoài thấp một phần có thể là do họ có nhiều lựa chọn du lịch nội địa. JATA cho biết thêm từ 15/5, cơ quan này khởi động chiến dịch tăng nhu cầu du lịch nước ngoài của người Nhật. JATA sẽ tổ chức một cuộc xổ số mà những người may mắn có thể nhận món quà điện tử giá 8.000 yên (khoảng 1,4 triệu đồng). Số tiền này được coi là hỗ trợ người Nhật một nửa chi phí làm hộ chiếu.
Diệp Tử (theo asahi)