Sau ba năm tìm hiểu, chuyện tình của chúng mình cũng đi đến happy-ending. Ngay khi thống nhất được ngày ăn hỏi, mình đã lên kế hoạch và tìm hiểu thật kỹ để chuẩn bị chu đáo. Mình sử dụng màu hồng và tím khi trang trí nhà để tạo sự khác biệt. Phần cổng hoa là mình ưng ý nhất vì đã khắc phục được nhược điểm của cổng nhà quá rộng.

Thay vì sử dụng cổng hoa theo kiểu truyền thống, cô dâu Ngọc Anh lựa chọn hoa giấy vừa độc đáo vừa tiết kiệm.

Tông màu hồng tím trẻ trung, nổi bật.

Hoa trang trí trên các mảng tường đa phần là hoa giấy. Cô dâu chỉ sử dụng hoa tươi để bàn.
Về phần cô dâu, mình chọn áo dài màu trắng có đính đá nhẹ nhàng ở trước ngực, tay áo và hai tà áo. Đồng thời, mình trang điểm thật nhẹ nhàng để tạo được sự tự nhiên và gần gũi. Dàn bưng quả của mình cũng rất xinh đẹp trong chiếc áo dài màu hồng đậm, tương đồng với tông trang trí. Đến nay đã hơn một tháng trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ lại, cảm giác hạnh phúc vẫn còn ngập tràn trong tim mình. Vì ngày hôm đó, mọi thứ thật sự hoàn hảo hơn những gì mình mong đợi.

Hoa cầm tay và hoa cài áo của chú rể cũng điểm xuyết sắc hồng phấn nhẹ nhàng.

Cô dâu chọn phong cách dịu dàng cho ngày trọng đại với tông trắng chủ đạo.

Áo dài ren trắng đính đá ở ngực, cổ và tay áo, tạo điểm nhấn nổi bật.

Dáng áo cổ cao truyền thống

Mái tóc tết điệu đà nhấn nhá vài bông hoa baby li ti, xinh xắn,

Đội bưng quả nhà gái rực rỡ với áo dài hồng đậm.

Trong khi đó, đội bưng quả nhà trai chọn cravat đỏ đồng phục với chú rể.
Ngọc Anh
* Độc giả có thể gửi ảnh và bài viết chia sẻ kinh nghiệm tổ chức lễ cưới về cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.