>> Lễ cưới xanh olive đẹp nhẹ nhàng
Giữa cái nắng dịu ban chiều của bờ biển Phan Thiết vào những ngày tháng ba, một đám cưới lãng mạn với phong cách tổ chức mới lạ ở Việt Nam đã diễn ra. Toàn bộ lễ thành hôn và tiệc được tổ chức trên bãi cát. Màu xanh biển nhẹ là màu chủ đạo trong tiệc, sắc xanh kết hợp cùng sắc tím của hoa lan, màu cam vàng nhạt là màu của xu thế cưới năm nay.
Vì đám cưới được tổ chức trên biển nên các nhà tổ chức tiệc cưới đã chọn nhiều phụ kiện liên quan đến đại dương để làm đẹp cho tiệc. Những dây vỏ ốc tung bay trong gió biển chiều đối lập với vẻ đẹp mềm mại tinh khôi của những cánh lan hồ điệp, cẩm tú cầu, hoa hồng... Đây là những loại hoa có nhiều ở Việt Nam tạo nên một khung cảnh nên thơ nơi sân khấu làm lễ.
Bàn tiệc là sự kết hợp của phong cách cắm hoa hai tầng độc đáo, cùng phụ kiện là những chú sao biển, vỏ ốc, hạt trai, pha lê... góp phần mang lại không khí biển cho tất cả mọi người tham dự. Ngoài ra những chiếc bình thủy tinh kèm nến trắng trên bàn tiệc làm ấm thêm không gian và tăng vẻ và lung linh của tiệc cưới trong buổi chiều tà. Tất cả tạo nên một đám cưới thật đẹp, sang trọng và lãng mạn.
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng đám cưới mang phong cách của biển ở Việt Nam:

Chiếc cổng hoa đẹp gây ấn tượng trên bãi biển. Đây cũng là nơi diễn ra lễ thành hôn của đôi uyên ương. Để dựng được chiếc cổng hoa này, các nhà tổ chức đã phải tính toán cũng như có cách thiết kế thông minh vì gió biển khá lớn nên nếu không dựng chắc chắc, cổng hoa sẽ không thể "an toàn" trụ vững suốt buổi lễ.

Quanh khu vực làm lễ là những dây ốc.

Những dây vỏ ốc trang trí mang âm hưởng của biển.

Bánh cưới màu xanh nhẹ, theo đúng tông màu của tiệc và được tô điểm bằng hoa hồng, cùng những chú sao biển được mang về từ Mỹ.

Mỗi bàn tiệc đều có một bình hoa lớn.

Bình hoa được cắm hai tầng và được trang trí bằng những dây pha lê trắng tinh khiết.

Mỗi bàn tiệc là một bộ bình nến khác nhau.

Bàn tiệc với sắc xanh ấn tượng.
>> Xem tiếp
Linh Phạm
Flower: BandD Florist Hoa Tươi
Wedding planner: Như Cầm Wedding Team
(http://nhucam.info/blog)
Photo:Vik_Nguyen, Duc_Quach