Thứ tư, 28/9/2022, 10:04 (GMT+7)

Đà Nẵng, Hội An ngổn ngang sau bão

Hàng loạt nhà cấp bốn bị tốc mái, cây xanh bật gốc, gãy đổ, lưới điện tê liệt khi bão Noru cấp 11-12 đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Nam sáng sớm hôm nay.

Sáng sớm nay, bão Noru đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Nam, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Hàng loạt barrier, cây xanh bị gió quật ngã, đổ khiến đường phố Đà Nẵng sáng nay ngổn ngang. Trong ảnh, dãy rào chắn ở cảng bến du thuyền trên đường Bạch Đằng đổ rạp. Ảnh: Nguyễn Đông

Cây ngã trên đường Lý Tự Trọng, đoạn giao Bạch Đằng ven sông Hàn, sáng 28/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Khung gôn bóng dưới bãi tắm Mân Thái bị sóng biển đẩy lên đường. Ảnh: Nguyễn Đông

Trên đường Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, mái tôn bay rớt xuống đường. Ảnh: Nguyễn Đông

Bộ đội giúp dọn dẹp đường phố, khơi thông cống thoát nước bị rác và lá cây chăng kín. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhiều mái tôn che chắn công trình và tôn nhà dân bị cuốn phăng sau bão. Ảnh: Nguyễn Đông

Cột điện và cây lớn đường kính 30 cm đổ vào nhà dân ven đường tại ngã ba đường Ông Ích Khiêm giao Đống Đa. Hiện nhiều khu vực ở thành phố vẫn mất điện. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong khi đó, tại phố cổ Hội An sớm nay, trời mưa nhỏ, gió thổi mạnh không ngừng. Trên tất cả các tuyến phố đều có cây gãy đổ, đồ đạc, rác vương khắp nơi. Ảnh: Ngọc Thành

Nước sông Hoài dâng cao ngập 40 cm trên đường Bạch Đằng. Người dân sau một đêm ra kiểm tra lại tàu thuyền và tát nước tránh thuyền ngập. Ảnh: Ngọc Thành

Cửa kính, biển báo, chậu cây... của nhiều ngôi nhà bị vỡ. Ảnh: Ngọc Thành

Cây cối ngổn ngang trên phố Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An, sau bão Noru. Ảnh: Ngọc Thành

Đèn lồng trang trí rơi cả xuống đường. Đường phố Hội An vẫn vắng vẻ, người dân sau một đêm trú ẩn tránh bão chưa trở lại nhà. Ảnh: Ngọc Thành

Một người dân tranh thủ quét dọn lá cây trước hiên nhà sau một đêm mưa bão. Ảnh: Ngọc Thành

Tại tổ 1 khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, Quảng Nam, nhà ông Trần Luật bị tốc bay mái sau một tối di dân cách xa nhà để tránh bão. Thiệt hại ước tính gần 20 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Thành

Tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, tôn bị gió thổi bay lên ngọn cây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tâm bão đang trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất còn cấp 8 (62-74 km/h), giảm 4 cấp tính từ khi đổ bộ. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong vài giờ tới, bão chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là áp thấp trên Thái Lan.

Nhóm phóng viên

Đánh giá phiên bản mới