Sau Đức và Tây Ban Nha, Czech là quốc gia tiếp theo dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới và quyết định có hiệu lực từ hôm nay. Lý do được đưa ra là hộ chiếu mẫu mới không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO. "Cộng hòa Czech đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) và dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới", thông báo của Đại sứ quán Czech cho biết.
Trước đó, ngày 27/7, Đức là quốc gia đầu tiên không cấp visa cho người Việt mang mẫu hộ chiếu mới. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo những người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam màu xanh tím than theo mẫu mới có số serial bắt đầu bằng chữ "P" sẽ không thể nộp hồ sơ xin thị thực loại C hoặc D để nhập cảnh Đức. Những người mang hộ chiếu cũ (màu xanh lá) không bị ảnh hưởng.

Hộ chiếu mẫu mới
Hôm 1/8, Đại sứ quán Tây Ban Nha cũng thông báo trên Facebook không thể cấp visa cho công dân Việt Nam có hộ chiếu mẫu mới, bìa màu xanh tím than, vì trên mẫu này không thể hiện thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. "Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực", thông báo viết.
Trong khi đó, Đại sứ quán Pháp hôm 28/7 thông báo vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường tới khi có thông báo mới, tuy nhiên, khuyến cáo người được cấp visa Pháp không nên đến Đức thời điểm này vì có thể không được nhập cảnh.
"Theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức. Do đó, người xin thị thực mang hộ chiếu Việt Nam mới phải điều chỉnh thời gian lưu trú để loại trừ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Đức. Người có hộ chiếu đã được cấp trước đó không bị ảnh hưởng", Đại sứ quán Pháp đăng.

Người Việt tham gia lễ hội tại CH Czech.
Cộng hòa Czech là quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc rất đông đảo, chiếm gần 1% dân số, với hơn 80.000 người. Ngày 3/7/2013, Chính phủ CH Czech chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam tại đây là dân tộc thiểu số của nước này. Tại Czech, khi được công nhận là dân tộc thiểu số, cộng đồng dân tộc đó sẽ có quyền được ký kết các văn kiện của chính quyền địa phương bằng ngôn ngữ của mình, quyền được công bố thông tin về các cuộc bầu cử bằng ngôn ngữ của mình, quyền được học tập giáo dục bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và các quyền văn hóa, bao gồm cả việc được nhà nước hỗ trợ bảo tồn các truyền thống.
Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam sống trong nước và nước ngoài. Hộ chiếu vẫn giữ kích thước cũ nhưng phần trong được thiết kế tỉ mỉ, trên mỗi trang là hình ảnh phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú... Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an sáng 28/7 khẳng định hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã làm đúng quy định và thông lệ quốc tế, các vấn đề phát sinh sẽ ưu tiên xử lý qua đường ngoại giao.